Bayern Munich gây khó hiểu khi chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải

Giang Lao
Giang Lao
21/02/2024 19:41 GMT+7

Tờ BILD (Đức) và AS (Tây Ban Nha) đều cho rằng, quyết định của CLB Bayern Munich chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải là muốn giảm bớt sự căng thẳng hiện nay. Nhưng mọi thứ rất dễ trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Chiều 21.2 (giờ Việt Nam), CLB Bayern MunichHLV Thomas Tuchel đều lên tiếng xác nhận, 2 bên đã đạt đồng thuận chia tay vào cuối mùa giải 2023 - 2024, dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tháng 6.2025.

Bayern Munich gây khó hiểu khi chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải- Ảnh 1.

HLV Thomas Tuchel xác nhận chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải

AFP

"Cho đến khi mùa giải kết thúc, tôi và ban huấn luyện sẽ tiếp tục làm việc cật lực, làm mọi thứ tốt nhất có thể để đảm bảo sự thành công tối đa cho Bayern Munich", HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh, sau khi xác nhận hợp đồng giữa ông và CLB xứ Bavaria sẽ kết thúc sớm hơn 1 mùa giải.

Theo tờ BILD: "Đây là kết quả của cuộc làm việc giữa ông Thomas Tuchel và Giám đốc điều hành CLB Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen trong ngày 21.2. Các bên đã đạt đồng thuận kết thúc sớm hợp đồng vào cuối mùa giải trong sự vui vẻ và hiểu biết lẫn nhau".

"Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp khả dĩ nhất mà Bayern Munich phải đưa ra lúc này nhằm dung hòa lợi ích đôi bên, và cũng hy vọng sẽ giảm sức ép hiện nay. Sự sa sút của Bayern Munich trong thời gian gần đây đã đi quá mức chịu đựng của giới CĐV (thua 3 trận liên tiếp trên mọi mặt trận). Họ đang muốn sa thải ngay lập tức HLV Thomas Tuchel và đưa một HLV tạm quyền lên thay thế đến hết mùa giải, với hy vọng sẽ thay đổi được tình thế của CLB", tờ BILD bày tỏ.

Trong khi đó, theo tờ AS: "Việc chỉ chia tay HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa, khá giống trường hợp CLB Barcelona và HLV Xavi cũng đồng ý chia tay vào cuối mùa gần đây. Sau sự kiện này, CLB Barcelona đến nay vẫn thi đấu không khá gì hơn, thậm chí toàn đội còn có dấu hiệu mất động lực.

Bayern Munich rất dễ rơi vào trường hợp này, với đà sa sút vẫn chưa có gì đảm bảo sẽ dừng lại. HLV Thomas Tuchel hiện không kiểm soát được phòng thay đồ của Bayern Munich, bất đồng với nhiều ngôi sao, như Matthijs de Ligt và Joshua Kimmich đều đã phản ứng công khai".

Bayern Munich gây khó hiểu khi chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải- Ảnh 2.

Bayern Munich hy vọng sẽ chiêu mộ HLV Xabi Alonso, nhưng nhà cầm quân này cũng có thể chọn đến Liverpool

AFP

Trường hợp của HLV Thomas Tuchel và HLV Xavi thông báo ngay giữa mùa giải sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa, là do sức ép về thành tích thi đấu sa sút. Do đó, rất khác với trường hợp của HLV Jurgen Klopp của Liverpool. HLV Jurgen Klopp thông báo chia tay vì mất động lực, sau nhiều năm đã đạt nhiều vinh quang và vẫn đang giúp Liverpool thi đấu thăng hoa dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Cũng theo tờ BILD: "Bayern Munich hy vọng sẽ chiêu mộ HLV Xabi Alonso của Bayer Leverkusen thay thế HLV Thomas Tuchel sau mùa giải 2023 - 2024. Nhưng HLV Xabi Alonso lại có khả năng chọn đến Liverpool để tiếp bước những thành công từ HLV Jurgen Klopp. Đây là thế khó cho Bayern Munich. Nếu sắp tới, kết quả thi đấu vẫn không khả quan, chắc chắn đội bóng này sẽ phải có hành động khẩn cấp để thay đổi tình hình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.