Bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa

Phạm Đức
Phạm Đức
17/11/2023 12:51 GMT+7

Nghe tiếng trẻ con khóc phía ngoài cổng, sư thầy trụ trì chùa Bảo Lâm ở Hà Tĩnh ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt ở đây, bên cạnh có tờ giấy nhờ nhà chùa cưu mang.

Sáng 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh tờ giấy nhờ nhà chùa cưu mang

TÂN KỲ

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 khuya 16.11, sư thầy Thích Nguyên Tịnh, trụ trì chùa Bảo Lâm ở xã Hương Vĩnh, nghe tiếng trẻ con khóc phía ngoài cổng chùa liền ra kiểm tra. Khi ra đến nơi, thầy Tịnh phát hiện 1 bé gái sơ sinh được quấn khăn bỏ trong giỏ nhựa, bên trong còn có sữa, áo quần và 220.000 đồng.

Đặc biệt, có 1 lá thư được cho là mẹ cháu bé để lại với nội dung: "Mẹ xin lỗi vì điều kiện không thể nuôi con. Nhờ nhà chùa cưu mang con".

Bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa ở Hà Tĩnh

Nhà chùa sau đó đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo xã Hương Vĩnh để nắm tình hình và lập biên bản sự việc.

Qua kiểm tra, các nhân viên y tế tại Trạm y tế xã Hương Vĩnh xác định bé gái sơ sinh bị bỏ rơi mới chỉ được khoảng 15 ngày tuổi và các chỉ số về sức khỏe đều bình thường. Hiện bé gái đang được tạm giao cho gia đình chị Hồ Thị Hòa (ngụ tại tổ dân phố 7, TT.Hương Khê, H.Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Hương Vĩnh đã phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi. Trong trường hợp người thân không đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận nuôi theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.