Bế mạc ‘Lễ hội văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp’ tại tỉnh Tiền Giang

28/11/2023 16:47 GMT+7

Tối 27.11 tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã diễn ra lễ bế mạc "Lễ hội văn hóa - Du lịch làng cổ Đông hòa Hiệp" thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham dự.

Bế mạc ‘Lễ hội văn hóa-Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp’ tại tỉnh Tiền Giang  - Ảnh 1.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.11 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phong phú. Các hoạt động chính của lễ hội gồm: Tổ chức phiên chợ quê; Hội thi Làm bánh dân gian; Trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP; Hội thi Chưng mâm ngũ quả; Thả đèn hoa đăng; Biểu diễn múa lân sư rồng và biểu diễn nghệ thuật; Tái hiện nghi thức cúng đình; Các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian; Giao lưu đờn ca tài tử. Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tiền Giang cũng như du lịch Cái Bè đến với du khách gần xa.

Bế mạc ‘Lễ hội văn hóa-Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp’ tại tỉnh Tiền Giang  - Ảnh 2.

Chị Ngô Thị Thanh Trúc chụp hình tại làng cổ Đông Hòa Hiệp

Chị Ngô Thị Thanh Trúc - Giám đốc Công ty Kim Tài Phúc chia sẻ cảm nhận khi tham gia lễ hội: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp có quy mô rất chuyên nghiệp mang đậm nét văn hóa truyền thống và thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham dự. Tôi hy vọng sự kiện lần này sẽ là cơ hội tốt để thúc đẩy ngành du lịch tại làng cổ Đông Hòa Hiệp phát triển ngày càng tốt hơn".

Bế mạc ‘Lễ hội văn hóa-Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp’ tại tỉnh Tiền Giang  - Ảnh 3.

Ngôi nhà có kiến trúc cổ và lâu đời nhất tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.