Bé trai 8 tuổi ngã đập vào thanh sắt, lách bị vỡ đôi

Hải Phong
Hải Phong
22/11/2023 14:40 GMT+7

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi vừa mổ cấp cứu cho một bé trai 8 tuổi do ngã va đập vào thanh sắt, khiến lách bị vỡ đôi.

Ngày 22.11, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho một bé trai 8 tuổi, do bị ngã va đập vào thanh sắt, khiến lách bị vỡ đôi.

Trước đó, vào lúc khoảng 10 giờ ngày 15.11, bệnh viện tiếp nhận một bé trai 8 tuổi ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều sau khi bị ngã va đập vào thanh sắt của sân khấu tại trường học.

Quảng Ngãi: Bé trai 8 tuổi ngã va đập vào thanh sắt, khiến lách bị vỡ đôi - Ảnh 1.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhi bị vỡ lách

BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NGÃI

Tại đây, các bác sĩ cho bệnh nhi nhập viện và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thở ô xy, siêu âm cấp cứu tại giường bệnh và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán vỡ lách độ 4 do té ngã. Đồng thời, chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật gấp.

Trong lúc mổ, bụng bệnh nhi có nhiều máu đỏ tươi, vùng hố lách máu vẫn tiếp tục chảy nhiều nên các bác sĩ đã kẹp cuống lách, cắt lách để cứu sống cháu bé.

Sau mổ, bệnh nhi được truyền 2 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, chuyển khoa Hồi sức tích cực để chăm sóc. Hiện nay sức khỏe cháu bé dần ổn định, nên được chuyển về khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ CKI Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) khuyến cáo các bậc cha mẹ cũng như các thầy cô giáo cần chú ý để mắt đến trẻ ở nhà cũng như ở trường học. Để đảm bảo an toàn cho các cháu, trong trường hợp trẻ bị té ngã, tổn thương vùng bụng thì cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa ngoại nhi để được các bác sĩ thăm khám, cấp cứu kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.