Bé trai bị bỏ rơi tại Buôn Ma Thuột từ tháng 10.2023 đã lại về với mẹ nuôi

01/02/2024 18:16 GMT+7

Bé trai bị bỏ rơi tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hồi tháng 10 năm ngoái đã được chính quyền địa phương bàn giao về cho người mẹ nuôi sau hơn 3 tháng xác minh.

Ngày 1.2, UBND xã Hòa Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ chức trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước cho bà B.A.N (49 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) và bàn giao cháu N.T.P (5 tuổi) cho bà N. nuôi dưỡng.

Trước đó, chiều 10.10, người dân phát hiện một cháu trai ngồi một mình bên lề đường tại thôn 1, xã Hòa Xuân. Sau khi hỏi chuyện, nghi cháu bé bị lạc nên người dân đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng xã Hòa Xuân.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, Công an xã Hòa Xuân đã thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để tìm bố mẹ cho cháu.

Khoảng 10 ngày sau, bà B.A.N tìm đến UBND xã Hòa Xuân trình bày mình là mẹ của bé trai và muốn nhận cháu về.

Bà N. cho rằng cách đây khoảng 4 năm, bà nhặt được bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần một bến xe ở Đắk Lắk rồi đem về nuôi. Tuy nhiên, bà N. không khai báo chính quyền, không làm thủ tục cho cháu.

Do đó, ngày 10.10.2023, bà N. tìm cách bỏ cháu bé giữa đường với mục đích sau 7 ngày không ai đến nhận, chính quyền địa phương làm giấy tờ cho bé đầy đủ thì mới đến nhận lại.

Bé trai bị bỏ rơi tại Buôn Ma Thuột từ tháng 10.2023 đã lại về với mẹ nuôi- Ảnh 1.

Bà B.A.N (thứ ba từ phải qua) nhận giấy chứng nhận nuôi con nuôi từ chính quyền xã Hòa Xuân và nhận lại cháu bé N.T.P về nuôi dưỡng

C.T.V

Do bà N. không cung cấp được hình ảnh, giấy tờ liên quan chứng minh có quan hệ với cháu P. nên UBND xã Hòa Xuân chưa đồng ý bàn giao cháu. Sau đó, UBND xã Hòa Xuân chỉ đạo xác minh, làm rõ mối quan hệ của bà N. và cháu P.

Đồng thời, chính quyền xã cũng gửi văn bản đến UBND TP.Buôn Ma Thuột, Phòng Tư pháp và nhiều đơn vị khác đề nghị góp ý, hướng dẫn khi xử lý vụ việc.

Qua hơn 3 tháng xác minh, nhận thấy có đủ căn cứ xác nhận trình bày của bà N., mối quan hệ giữa bà N. và bé N.T.P, UBND xã Hòa Xuân đã tổ chức bàn giao cháu bé cho bà N. nuôi dưỡng.

Trước khi thực hiện việc bàn giao cháu bé, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với bà B.A.N về hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em.

Được biết, bé trai khi được người dân phát hiện bỏ rơi trên địa bàn xã Hòa Xuân hồi tháng 10.2023 được chính quyền địa phương tạm giao cho bà N.T.L (trú cùng xã) nuôi dưỡng. Trong thời gian qua, bà L. đã làm khai sinh, đặt tên cho cháu bé là N.T.P và cho cháu đi học mẫu giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.