Bị hút vào động cơ máy bay, nhân viên sân bay thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
26/06/2023 07:54 GMT+7

Một nhân viên mặt đất tại Sân bay quốc tế San Antonio (bang Texas, Mỹ) thiệt mạng sau khi bị hút vào động cơ một máy bay vừa hạ cánh và đang di chuyển đến điểm đỗ.

Bị hút vào động cơ máy bay, nhân viên sân bay thiệt mạng ở Mỹ - Ảnh 1.

Một máy bay của Hãng hàng không Delta Airlines tại sân bay San Antonio (bang Texas, Mỹ)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH INSIDER

Hãng AFP ngày 25.6 đưa tin cơ quan chức năng tại Mỹ đang điều tra một vụ tai nạn thảm khốc, khi một nhân viên sân bay thiệt mạng do bị hút vào một động cơ máy bay chở khách.

Chuyến bay của Hãng hàng không Delta Airlines (Mỹ) trước đó hạ cánh tại Sân bay quốc tế San Antonio (bang Texas) vào tối 23.6 (giờ địa phương) sau khi khởi hành từ thành phố Los Angeles (bang California).

Máy bay đang di chuyển đến điểm đỗ với một động cơ còn hoạt động, khi một nhân viên bị hút vào động cơ, theo Ban An toàn Giao thông quốc gia (NTSB). Hiện NTSB đang tiếp tục thu thập thông tin liên quan vụ việc.

Nhân viên chưa công khai danh tính trên làm việc cho Unifi Aviation, một công ty ký hợp đồng với Delta Airlines để phụ trách hoạt động của các nhân viên mặt đất.

Đài KENS5 dẫn thông tin từ Delta Airlines cho biết công ty "đau buồn sâu sắc" sau sự việc và "đang hợp tác với cơ quan chức năng khi họ bắt đầu điều tra".

Công ty Unifi Aviation cho biết sự việc là "tai nạn thảm khốc". "Điều tra ban đầu của chúng tôi cho thấy sự việc này không liên quan quy trình hoạt động, an toàn và các chính sách của Unifi", công ty cho biết.

Hôm 21.6, Hãng hàng không Piedmont Airlines (Mỹ) bị Cục An toàn nghề nghiệp và y tế (OSHA) phạt 15.625 USD liên quan cái chết của một nhân viên mặt đất hồi năm ngoái trong vụ việc tương tự.

"Việc đào tạo thích hợp và thực thi các quy trình an toàn có thể ngăn chặn được thảm kịch này", một quan chức của OSHA cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.