Bị khởi tố vì đốt xe ô tô của người khác để 'giải tỏa tâm lý'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/08/2023 09:12 GMT+7

Bức xúc chuyện gia đình, một người đàn ông ở Nghệ An mang xăng đi đốt xe ô tô của người khác để 'giải tỏa tâm lý'. Người này bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 25.8, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Cường (34 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bắt nghi can đốt xe ô tô của người khác để… giải tỏa tâm lý - Ảnh 1.

Trần Thế Cường tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 11.8, xe ô tô của gia đình chị H.T.D (ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh) đang đậu ngoài đường bất ngờ bị cháy, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nghi ngờ có người đốt xe ô tô nên gia đình chị D. trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Vinh phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, kẻ thực hiện hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh nên công an lập chuyên án điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thế Cường là nghi can đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị D., nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cường.

Tại cơ quan công an, Trần Thế Cường thừa nhận gây ra vụ đốt xe ô tô của gia đình chị D. Cường khai do bức xúc chuyện gia đình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý. Khoảng 2 giờ 30 ngày 11.8, Cường mang xăng đến đốt cháy chiếc xe ô tô của gia đình chị D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.