Bí mật đằng sau ca khúc 'Yêu cô gái Bạc Liêu' của nhạc sĩ Thanh Sơn

04/08/2023 16:36 GMT+7

Trong chương trình Người kể chuyện tình, con trai có những tiết lộ thú vị về lý do nhạc sĩ Thanh Sơn viết nhiều ca khúc liên quan đến vùng đất Bạc Liêu.

Bí mật đằng sau ca khúc 'Yêu cô gái Bạc Liêu' của nhạc sĩ Thanh Sơn - Ảnh 1.

Duy Zuno lựa chọn ca khúc Yêu cô gái Bạc Liêu để tranh tài trong Người kể chuyện tình

BTC

Tập 8 Người kể chuyện tình - chủ đề nhạc sĩ Thanh Sơn là màn tranh tài của ba thí sinh Trúc Anh, Như Mai Barbie và Duy Zuno. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng và ca sĩ Như Hảo. Chương trình còn có sự góp mặt của khách mời là anh Lê Duy Lâm - con trai cố nhạc sĩ Thanh Sơn.

Trong đêm thi, Duy Zuno gây chú ý khi thể hiện ca khúc Yêu cô gái Bạc Liêu từng được NSƯT Vũ Linh thể hiện thành công. Nam thí sinh hóa thân thành chàng nhạc sĩ đang trong hành trình tìm cảm hứng sáng tác. Anh vô tình gặp một “bóng hồng” khiến tâm hồn rung động, vương vấn mãi không thôi. Bóng dáng ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng để làm nên ca khúc được nhiều người yêu mến.

Bí mật đằng sau ca khúc 'Yêu cô gái Bạc Liêu' của nhạc sĩ Thanh Sơn - Ảnh 2.

Duy Zuno được danh ca Thái Châu khuyên nên nhấn nhá hơn để truyền tải trọn vẹn cảm xúc trong ca khúc

BTC

Theo dõi bài thi, anh Lê Duy Lâm bất ngờ tiết lộ về sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn: “Tại sao có một địa danh Bạc Liêu mà cha tôi viết đi viết lại đến hai, ba bài? Vì bà nội tôi là người Bạc Liêu, làm nghề mua bán trên ghe. Bà đi đến Sóc Trăng và gặp ông nội. Vì vậy, cha tôi muốn nhào nặn tác phẩm để tôn vinh tình yêu của cha mẹ mình. Cha tôi nói ý nghĩa của bài hát này là cách ông muốn có một trách nhiệm gì đó với quê ngoại”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng Duy Zuno đã chọn được bài hát phù hợp với hình ảnh của một người nghệ sĩ. Theo nữ giám khảo, ngay từ đoạn mở đầu, thí sinh này đã khiến bà cảm thấy thương. “Tôi biết đây là một thử thách dành cho các bạn. Hy vọng rằng dòng nhạc dân ca, trữ tình sẽ hòa hợp được với dòng nhạc trẻ, tạo nên những giá trị tốt đẹp”, Thanh Hằng bày tỏ.

Bí mật đằng sau ca khúc 'Yêu cô gái Bạc Liêu' của nhạc sĩ Thanh Sơn - Ảnh 3.

Con trai nhạc sĩ Thanh Sơn hào hứng khi nghe lại những sáng tác của cha

BTC

Ca sĩ Như Hảo đánh giá cao giọng hát của Duy Zuno. Tuy nhiên, cô khuyên thí sinh nghiên cứu để hát đậm đà cái chất của miền Tây Nam bộ. Nữ giám khảo nhắn nhủ: “Bạn cũng cần phải hát rõ lời và trau chuốt hơn nữa. Bên cạnh đó, hình thể của bạn cần phải giải phóng hơn để có thể thoải mái, chủ động trên sân khấu”.

Theo danh ca Thái Châu, Duy Zuno có làn hơi khỏe nhưng vẫn thiếu đi sự ngọt ngào, nhấn nhá khi thể hiện ca khúc. “Bạn phải biết phân phối làn hơi của mình sao cho hợp tình hợp lý trong từng câu hát để cuối câu không bị đuối”, ông nói thêm. 

Với phần thể hiện không tốt này, Duy Zuno nhận được 29,25 điểm, vuột mất cơ hội chiến thắng trong đêm thi về những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.