Bị phát hiện nhập cảnh trái phép, tài xế bỏ rơi người Trung Quốc để trốn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2023 19:35 GMT+7

Sau khi nhận 96 triệu đồng và đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.Đà Nẵng, Sơn và Tú bị phát hiện nên bỏ toàn bộ nhóm người này xuống xe để bỏ trốn.

Chiều 22.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi) 12 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Tú (31 tuổi) 6 năm tù, cùng tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Nguyễn Văn Đông (46 tuổi, cùng ngụ Bắc Giang) 6 tháng tù về tội khai báo gian dối.

Bị phát hiện nhập cảnh trái phép, tài xế bỏ rơi ‘khách hàng’ Trung Quốc để thoát thân

Theo cáo trạng, cuối tháng 6.2021, một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) nhận đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm việc với mức lương cao.

Bị phát hiện nhập cảnh trái phép, tài xế bỏ rơi người Trung Quốc để trốn - Ảnh 1.

Từ trái qua: Sơn, Đông và Tú lãnh án

NGUYỄN TÚ

Nhóm người Trung Quốc này tập trung ở biên giới phía Bắc, đi bộ theo đường rừng, được nhiều người chở bằng xe máy, ô tô xuống đường lớn.

Tối 28.6.2021, một người đàn ông (không rõ lai lịch) liên hệ với Sơn qua Zalo để đón 8 người Trung Quốc vượt biên trái phép trên vào Việt Nam và qua địa phận tỉnh Bắc Giang, rồi chở về TP.Đà Nẵng, với giá trọn gói là 96 triệu đồng.

Sơn gọi Tú, chuẩn bị 2 xe ô tô 4 chỗ, sau khi đón 8 người Trung Quốc thì Sơn nhận được tiền tạm ứng qua tài khoản ngân hàng.

Trên đường vào TP.Đà Nẵng, Sơn lái ô tô đi trước, Tú theo sau, cả hai giữ khoảng cách từ 50 - 100 m.

Khoảng 5 giờ sáng 30.6.2021, khi hai xe qua hầm đường bộ Hải Vân (TP.Đà Nẵng), Sơn thông báo với người thuê và được chuyển đầy đủ số tiền 96 triệu đồng.

Trên đường đến địa điểm bàn giao người Trung Quốc, Sơn và Tú phát hiện trạm kiểm soát dịch Covid-19 nên tìm đường khác để vào TP.Đà Nẵng. Khi đến đường DT602 thuộc xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thì 2 ô tô bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Công an H.Hòa Vang dừng xe kiểm tra.

Tú liền phóng xe bỏ chạy, Sơn cũng chạy theo hướng khác, khi đến xã Hòa Liên (H.Hòa Vang), Sơn đuổi 4 người Trung Quốc xuống và lái xe bỏ trốn về Bắc Giang.

Còn Tú chạy đến xã Hòa Sơn cũng đuổi 4 người Trung Quốc xuống xe và tự chạy xe về quê để trốn tránh.

Cả 8 người Trung Quốc bị người dân phát hiện, báo công an tạm giữ. Qua truy xét, Công an TP.Đà Nẵng xác định được Sơn và Tú nên triệu tập. Sau khi Sơn bị bắt, Tú kể chuyện cho cậu ruột là Nguyễn Văn Đông.

Tú và Đông cùng bàn bạc, thống nhất các nội dung khai báo gian dối nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho Tú tránh bị điều tra vụ nhập cảnh trái phép, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.