Bị phạt tiền vì bán nước mía, giữ xe không niêm yết giá, thu quá quy định

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2023 14:00 GMT+7

Bà H.N.T. (ở TP.Đà Nẵng) bị phạt 400.000 đồng vì bán 6 ly nước mía giá 150.000 đồng (tức 25.000 đồng/ly) nhưng không niêm yết giá, thu tiền giữ xe tham quan chợ đêm Sơn Trà 10.000 đồng/xe, vượt mức quy định.

Ngày 22.8, UBND P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) mời người phụ nữ bán nước mía vi phạm đến để ban hành quyết định xử phạt về hành vi không niêm yết giá, thu tiền quá quy định.

Theo đó, bà H.N.T. (52 tuổi, ngụ tổ 2 P.An Hải Tây) bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 400.000 đồng vì buôn bán không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định pháp luật.

Bán nước mía, giữ xe không niêm yết giá, thu quá quy định, bị phạt 400.000 đồng - Ảnh 1.

Bà H.N.T bị xử phạt 400.000 đồng

NGUYỄN TÚ

Trước đó, UBND Q.Sơn Trà nhận được phản ánh của công dân, về việc tại khu vực cầu Rồng (giao lộ đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế) xảy ra tình trạng "chặt chém" giá bán nước mía và giữ xe máy, không niêm yết giá.

Cụ thể, lúc 19 giờ 30 ngày 12.8, người này uống nước mía tại lô A19 đường Lý Nam Đế, P.An Hải Tây (chân cầu Rồng) thì bị bà T. tính tiền 150.000 đồng/6 ly nước mía, tức 25.000 đồng/ly, bà T. còn thu tiền giữ xe máy của khách gửi xe để tham quan cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà 10.000 đồng/xe máy. Tất cả đều không niêm yết giá.

UBND Q.Sơn Trà đã chỉ đạo UBND P.An Hải Tây xác minh, qua kiểm tra thực tế, lực lượng địa phương mời bà H.N.T đến làm việc và ra quyết định xử phạt.

UBND P.An Hải Tây cũng đã mời tất cả hộ giữ xe, bán nước giải khát để họp và quán triệt các nội dung bình ổn giá, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, trật tự đô thị… Các hộ kinh doanh vi phạm không niêm yết giá, thu tiền quá mức quy định sẽ bị xử phạt nghiêm và cấm kinh doanh, buôn bán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.