Gương Giải thưởng Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

Bí thư Đoàn nặng lòng với bà con vùng cao

25/03/2024 08:00 GMT+7

Bác sĩ Lê Duy (33 tuổi), Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, có tâm nguyện lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, giúp đỡ cho bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Duy là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 do T.Ư Đoàn trao tặng.

Với phương châm "Cán bộ trẻ lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng", năm 2023, anh Duy đã tổ chức 8 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với hơn 1.000 cơ số thuốc (trị giá gần 100 triệu đồng) đến tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Thông qua các chương trình hoạt động Đoàn, anh Duy vận động, quyên góp, gửi tặng đến bà con hơn 250 suất quà, 200 thẻ BHYT (tổng giá trị hơn 120 triệu đồng); tặng 10 "tủ thuốc ngư dân", 10 lá cờ Tổ quốc (trị giá trên 15 triệu đồng) để động viên ngư dân xã Hòa Xuân Nam (H.Đông Hòa, Phú Yên) vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bí thư Đoàn nặng lòng với bà con vùng cao- Ảnh 1.

Anh Duy trong một lần thăm khám, phát thuốc cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

NVCC

Bên cạnh đó, anh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị để giữ lửa cho "bếp ăn từ thiện", qua đó tặng cơm, cháo, nước uống… cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân. Anh Duy còn tổ chức và thực hiện các công trình "thắp sáng đường quê" tại xã An Hiệp (H.Tuy An) và xã Xuân Sơn Nam (H.Đồng Xuân) với tổng chiều dài gần 10 km, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Luôn nhiệt thành và hết mình trong công tác Đoàn nhưng anh Duy chưa bao giờ quên công tác chuyên môn. Là một bác sĩ khoa tim mạch can thiệp, dù công việc khá bận rộn nhưng anh không ngừng học tập và nghiên cứu chuyên môn. Từ năm 2019 đến nay, anh Duy đã có 5 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực tim mạch được Sở Y tế tỉnh Phú Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thông qua, áp dụng trong điều trị lâm sàng.

Trong một lần đến thăm khám tại xã Ea Lâm (H.Sông Hinh, Phú Yên), anh Duy nhận thấy có rất nhiều bà con vùng này mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, lại gặp rào cản ngôn ngữ nên bà con chưa có nhiều cơ hội đi thăm khám định kỳ.

"Lúc đó, chúng tôi cần người địa phương hỗ trợ phiên dịch trong giao tiếp để hiểu rõ tình trạng bệnh tình của từng người nên mất khá nhiều thời gian. Nhận thấy nhiều bà con mắc những bệnh mãn tính nhưng lại chưa có cơ hội để khám định kỳ khiến tôi trăn trở nhiều. Đặc biệt, người dân bày tỏ mong muốn được khám bệnh và nhận thuốc để điều trị. Thậm chí, có người từ xã khác nghe tin có đoàn khám bệnh từ thiện cũng đến thăm khám, nhận thuốc. Từ đó, tôi nghĩ nếu bà con không có điều kiện xuống dưới xuôi thì chúng tôi sẽ tìm cách lên miền núi thăm khám", anh Duy chia sẻ.

Anh Duy cho biết trong thời gian tới, các hoạt động của Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên sẽ hướng về vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn để được đồng hành, chia sẻ với bà con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.