Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Tiếp tục giữ biển Đà Nẵng xanh, sạch, an toàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/02/2024 12:01 GMT+7

Trồng cây và dọn vệ sinh cùng người dân tại bán đảo Sơn Trà và ven biển Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng động viên các công nhân vệ sinh và lực lượng cứu hộ, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục giữ bãi biển xanh, sạch, đẹp, an toàn cho người dân, du khách.

Q.Sơn Trà tiếp tục mở rộng mảng xanh

Sáng 24.2, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình Tết trồng cây và phong trào bảo vệ môi trường tại suối Đá, bán đảo Sơn Trà và bãi biển Đà Nẵng khu vực P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà.

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, lãnh đạo TP.Đà Nẵng, sở, ban, ngành và Q.Sơn Trà cùng 1.500 người dân, lực lượng vũ trang dọn vệ sinh môi trường, trồng hơn 300 cây xanh bản địa, cây chắn cát, chắn gió phù hợp với điều kiện địa phương (như dừa, dầu rái, chò, dương liễu…).

Số cây xanh được trồng lần này đặt tiền đề cho việc đầu tư công viên phục vụ người dân, du khách vui chơi, tập thể dục ở khu vực suối Đá theo quy hoạch được phê duyệt.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Tiếp tục giữ biển Đà Nẵng xanh, sạch, an toàn- Ảnh 1.

Trồng cây tại biển Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết, Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà vinh dự được chọn phát động Tết trồng cây và phong trào bảo vệ môi trường bởi nơi đây có hệ sinh thái rừng đa dạng, là "lá phổi xanh" của thành phố, giúp chắn gió bão, góp phần quan trọng trong đề án "Một tỉ cây xanh", "Xây dựng thành phố môi trường".

Với đặc thù Q.Sơn Trà sở hữu hệ sinh thái đa dạng như sông nước, bán đảo, rừng và biển, từ lâu phong trào trồng cây xanh không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Tiếp tục giữ biển Đà Nẵng xanh, sạch, an toàn- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3, từ phải qua) cùng người dân dọn vệ sinh bãi biển

NGUYỄN TÚ

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường cũng là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thành công mục tiêu đưa Q.Sơn Trà thành đô thị văn minh, hiện đại, trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển.

Trong thời gian đến, Q.Sơn Trà tiếp tục mở rộng các mảng xanh với việc hoàn thành và trồng thêm cây xanh ở gần 50 khu công viên, vườn dạo, mảng xanh trong khu dân cư, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh phù hợp với đô thị.

Địa phương cũng đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, hạn chế phát sinh rác thải nhựa, ứng dụng công nghệ tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Tiếp tục giữ biển Đà Nẵng xanh, sạch, an toàn- Ảnh 3.

Đạp xe cổ động bảo vệ môi trường và trồng cây xanh

NGUYỄN TÚ

Giữ biển Đà Nẵng an toàn

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, thành phố nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân bên cạnh phát triển đô thị mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, được Bộ TN-MT ghi nhận với 2 năm liền đứng đầu các tỉnh, thành về chỉ số bảo vệ môi trường.

"Đà Nẵng vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau hành động giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề môi trường, quản lý chặt chẽ môi trường trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp", ông Trần Chí Cường nói.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Tiếp tục giữ biển Đà Nẵng xanh, sạch, an toàn- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (giữa) cùng ông José Sánchez Barroso González (Phó lãnh sự danh dự Vương quốc Tây Ban Nha tại Đà Nẵng) và Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng Phạm Nam Sơn (bìa trái) trồng cây tại suối Đá, bán đảo Sơn Trà

NGUYỄN TÚ

Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên và tặng quà, lì xì đầu năm cho đội ngũ công nhân vệ sinh, lực lượng cứu hộ bãi biển.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị chính quyền các địa phương và người dân tiếp tục giữ gìn, trồng thêm cây xanh ở biển Đà Nẵng, không chỉ tại khu vực Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn mà cả ở khu vực vịnh Đà Nẵng (địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu). Theo ông, đã giữ gìn được bãi biển xanh, sạch, đẹp thì càng phát huy hơn nữa, tạo thêm nhiều mảng xanh để thu hút người dân, du khách, xứng đáng vị thế bãi biển đẹp hàng đầu thế giới như nhiều tổ chức quốc tế đã bình chọn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương đội ngũ cứu hộ đã nỗ lực góp phần giữ gìn bãi biển văn minh, an toàn. Ông nhấn mạnh, lực lượng này càng phải nỗ lực, rèn luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng, thường xuyên cảnh giác, tập trung với tinh thần cao độ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn của người dân, du khách khi đến với biển Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.