Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết viếng các liệt sĩ tại Đắk Lắk

13/06/2023 17:51 GMT+7

Sau khi tặng và truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 5 chiến sĩ công an hy sinh và bị thương, anh Nguyễn Minh Triết đã thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ và người dân bị nạn trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk.

Chiều 13.6, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã viếng, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" truy tặng đối với 3 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) xảy ra vào ngày 11.6.

Xem nhanh 20h ngày 13.6: Đã bắt 45 người trong vụ việc ở Đắk Lắk | 2 cán bộ công an đang hồi phục

Theo đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn lần lượt đến viếng, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và chia buồn cùng thân nhân thiếu tá Trần Quốc Thắng (Công an xã Ea Tiêu), đại úy Hà Tuấn Anh (Công an xã Ea Tiêu) và đại úy Nguyễn Đăng Nhân (Công an xã Ea Ktur).

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết viếng các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết thắp nhang viếng liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân

HOÀNG BÌNH

Cập nhật diễn biến truy bắt nhóm tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk tối 13.6: Đã bắt 45 nghi phạm

Theo anh Triết, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" là huy hiệu cao quý của T.Ư Đoàn dành tặng các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… "Khi biết đến vụ việc hôm 11.6 và trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định truy tặng, tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương tại Đắk Lắk", anh Triết trao đổi.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết viếng các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" truy tặng các liệt sĩ

HOÀNG BÌNH

Theo anh Triết, sau chuyến công tác hôm nay, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các cấp hội, đoàn trên địa bàn để nắm bắt tình hình, hoàn cảnh, nhằm có phương hướng hỗ trợ cho con em những người bị nạn liên quan đến vụ việc hôm 11.6 có thêm điều kiện đến trường.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết viếng các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thắp nhang viếng liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên

HOÀNG BÌNH

Tiếp đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur. Đoàn công tác cũng ghé thăm, động viên gia quyến những người dân tử vong liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur hôm 11.6.

Trước đó, sáng cùng ngày 13.6, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 2 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc trên đang điều trị tại đây.

Truy bắt nhóm tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk: 2 chiến sĩ bị thương đã ổn định sức khỏe

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.6, một nhóm người đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ xã, cán bộ công an hy sinh và người dân tử vong. Theo thông tin từ Bộ Công an, đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.