Bị xử tù vì video TikTok ăn da heo sau khi đọc lời cầu nguyện Hồi giáo

Văn Khoa
Văn Khoa
20/09/2023 20:12 GMT+7

Một phụ nữ ở Indonesia đã bị tuyên xử hai năm tù sau khi người này đọc lời cầu nguyện Hồi giáo trước khi ăn món da heo trong một video được lan truyền trên TikTok.

AFP hôm nay 20.9 dẫn phán quyết ngày 19.9 cho hay Lina Mukherjee (33 tuổi) bị kết tội "lan truyền thông tin nhằm kích động hận thù chống lại các cá nhân theo tôn giáo và các nhóm cụ thể" tại một phiên tòa ở thành phố Palembang thuộc tỉnh Nam Sumatra của Indonesia.

Bản án được đưa ra sau khi một người dân vào tháng 3 tố giác Mukherjee về video được lan truyền trên TikTok, vốn đã thu hút hàng triệu lượt xem. Trong video đó, Mukherjee thốt ra một lời cầu nguyện của Hồi giáo có nghĩa là "nhân danh Chúa Trời", sau đó ăn da heo giòn.

Bị xử tù vì đọc lời cầu nguyện Hồi giáo trước khi ăn da heo - Ảnh 1.

Lina Mukherjee đọc lời cầu nguyện trước khi ăn da heo giòn trong video của mình

Chụp màn hình The Straits Times

Mukherjee tự nhận mình là người Hồi giáo và hành động của cô đã bị các nhóm bảo thủ lên án. Trong đó tổ chức giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu của Indonesia, Hội đồng Ulema Indonesia, gọi video nói trên của Mukherjee mang tính báng bổ.

Ngoài án tù, Mukherjee còn bị phạt 250 triệu IDR (hơn 397 triệu đồng) và thời hạn tù của cô sẽ bị kéo dài thêm 3 tháng nếu không nộp số tiền đó.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ án xử tội danh báng bổ ở Indonesia.

Trong năm ngoái, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 6 người với cáo buộc báng bổ khi một chuỗi quán bar khuyến mại rượu miễn phí cho những vị khách quen.

Trước đó, cựu Thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama đã ngồi tù gần hai năm vì tội báng bổ gây tranh cãi vào năm 2017.

Ông Purnama, một người theo đạo Cơ đốc, đã bị bỏ tù vì những bình luận ông đưa ra trong nỗ lực tái tranh cử đã khiến ông bị cáo buộc xúc phạm Hồi giáo, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.