Biển xâm thực cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
27/10/2022 17:24 GMT+7

Hiện tượng biển xâm thực diễn ra nghiêm trọng trong thời gian qua đã cuốn trôi nhiều diện tích rừng phòng hộ và ngày càng lấn sâu vào khu dân cư ở xã Xuân Hội (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh ).

Thời gian gần đây, do tác động của triều cường dâng cao và sóng lớn đánh mạnh đã khiến nhiều km bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng.

Hãi hùng sóng biển cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh

Ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho hay, hiện tượng sạt lở bờ biển qua địa phận của xã này xảy ra từ năm 2020 cho đến nay.

Đặc biệt, tại bờ biển xã Xuân Hội (H.Nghi Xuân), sóng lớn đã đánh bật gốc rừng phi lao phòng hộ ven biển, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.

PHẠM ĐỨC

Toàn xã Xuân Hội có khoảng 5 km bờ biển bao quanh thì nay hơn 2,5 km đang bị nước biển khoét sâu.

PHẠM ĐỨC

Đặc biệt là thời gian gần đây, sóng to gió lớn khiến việc sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tượng sạt lở trải dài 2,5 km, trải qua 3 thôn từ Tân Ninh Châu, Hội Tiến và Hội Thủy.

Theo ông Luật, biển xâm thực khiến rừng phòng hộ có nguy cơ bị xóa sổ và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của trên 600 hộ dân có nhà gần bờ biển của xã.

Ông Phan Văn Viện (60 tuổi, ngụ tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội) cho biết trước đây bờ biển từ thôn Tân Ninh Châu cách mép sóng khoảng 60 m nhưng bây giờ xâm ngập mặn, biển lấn vào hơn một nửa. Mỗi khi triều cường dâng cao, sóng lớn thì bờ biển lại bị xói lở, khoét sâu vào bên trong.

PHẠM ĐỨC

Nhiều cây phi lao phòng hộ bên bờ biển bị sóng đánh bật gốc

PHẠM ĐỨC

Có những cây phi lao bị xói trơ cả bộ rễ, chực chờ bị sóng biển cuốn trôi

PHẠM ĐỨC

Những gốc phi lao có tuổi đời lớn cũng bị đánh bật ra ngoài bãi biển

PHẠM ĐỨC

Theo người dân ở xã Xuân Hội, nếu mất đi rừng phi lao chắn sóng thì tình trạng xâm thực bờ biển càng diễn biến nghiêm trọng và nguy cơ nhà cửa của họ cũng bị đe dọa.

PHẠM ĐỨC

Nguyện vọng của người dân ở nơi đây là mong chính quyền các cấp sớm xây dựng bờ kè chắn sóng kiên cố để họ yên tâm sinh sống.

PHẠM ĐỨC

Hiện tượng sạt lở bờ biển qua địa phận của xã này xảy ra từ năm 2020 cho đến nay

PHẠM ĐỨC

Biển xâm thực khiến rừng phòng hộ có nguy cơ bị xóa sổ

PHẠM ĐỨC

Thời gian qua, UBND xã Xuân Hội cũng đã báo cáo với chính quyền các cấp về tình trạng xâm thực khiến bờ biển bị sạt lở và cũng đã đề nghị cấp trên sớm cấp kinh phí để làm kè chắn sóng để người dân yên tâm sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.