Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'

04/01/2024 16:30 GMT+7

Linh vật rồng chào mừng năm 2024 tại Aeon mall Tân Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM) “gây sốt” vì được cho là có biểu cảm không được thân thiện.

Cứ gần đến Tết Nguyên đán là nhiều người lại háo hức chờ đón linh vật xuất hiện. Những năm trước đã có linh vật khiến người xem phải “cười ra nước mắt” vì có ngoại hình ngộ nghĩnh, biểu cảm độc đáo. Tết Giáp Thìn năm nay sẽ là những màn chào sân đầy ấn tượng của các linh vật rồng - một loài vật hư cấu trong văn hóa dân gian của nước ta.

Những ngày qua cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh một linh vật rồng được cho là có biểu cảm độc đáo tại Aeon mall Tân Phú. Linh vật rồng được treo tại sảnh lớn của trung tâm thương mại này có màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh. Các chi tiết của linh vật này như râu, vảy được làm tỉ mỉ, phần thân rồng có dáng bay rất uyển chuyển. Tuy nhiên, phần biểu cảm của đôi mắt trông như đang giận dữ cùng chi tiết hàm răng sắc nhọn càng tạo cảm giác không thiện cảm cho người nhìn.

Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'- Ảnh 1.

Cận cảnh biểu cảm của linh vật rồng tại Aeon mall Tân Phú

KIM NGỌC NGHIÊN

Chị Trịnh Thị Thanh Nhàn (34 tuổi), làm việc tại 228 Thạch Lam, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM, đến trung tâm thương mại này để tham quan và mua sắm cho biết: “Mình thấy linh vật rồng này có màu sắc rất đẹp, các chi tiết khác cũng được làm rất thanh thoát nhưng lại có gương mặt không thân thiện. Nhìn chính diện thì mình có cảm giác như linh vật rồng này đang không hài lòng chuyện gì đó, trông khá giận dữ. Mình thấy biểu cảm của linh vật này khá hài hước, thú vị. Mình chấm điểm linh vật này đạt 80/100”.

Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'- Ảnh 2.

Linh vật rồng được khen có màu sắc bắt mắt, tư thế bay lượn uyển chuyển

KIM NGỌC NGHIÊN

Nguyễn Trí Thông, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết ấn tượng với linh vật rồng này vì có vẻ ngoài ấn tượng, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, Trí Thông lại có phần sợ hãi với biểu cảm của linh vật rồng tại Aeon mall Tân Phú: “Đây là linh vật cho mùa tết thì mình nghĩ nên có biểu cảm dễ thương, vui tươi. Đứng nhìn con rồng mà có cảm giác nó sắp tấn công mình tới nơi. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì đây là một tác phẩm đẹp, hài hòa, có độ tinh xảo”.

Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'- Ảnh 3.

Linh vật rồng được mô tả trong trạng thái đang bay lượn trên những đám mây

KIM NGỌC NGHIÊN

Nguyễn Phương Anh (25 tuổi), sinh sống tại 61 đường số 4, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết rồng là một con vật hư cấu thể hiện cho sự mạnh mẽ, thông minh trong văn hóa dân gian. Vì vậy theo Phương Vy linh vật rồng tại Aeon mall Tân Phú có biểu cảm giận dữ, thể hiện tính cách mạnh mẽ, trang nghiêm là điều dễ hiểu.

Cận cảnh rồng xốp trăm triệu đồng/con: Thợ làm luôn tay, chủ ngưng nhận đơn vì quá tải

“Do phần mắt của linh vật rồng được làm quá to, thiếu phần mí nên trông có vẻ đang giận dữ. Hơn nữa phần răng được tạo hình sắc nhọn, trong trạng thái há miệng tạo nên một tổng thể không thân thiện. Mình nghĩ nếu chỉnh sửa một xíu ở phần mắt thì linh vật rồng này sẽ trở nên hoàn hảo, thân thiện hơn để phù hợp với không khí tết”, Phương Anh chia sẻ.

Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'- Ảnh 4.

Một góc khác của linh vật rồng

KIM NGỌC NGHIÊN

Biểu cảm của linh vật rồng tại một trung tâm thương mại 'gây sốt'- Ảnh 5.

Ở góc chụp này trông linh vật rồng càng thêm giận dữ

KIM NGỌC NGHIÊN

Trịnh Tú Anh, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết: “Mình không thấy linh vật rồng này giận dữ mà cảm nhận nó đang hốt hoảng, sợ hãi vì phần mắt và miệng mở rất to. Ngoài biểu cảm “khó đỡ” thì mình đánh giá đây là một trong những linh vật đẹp của năm nay. Phần thân rồng và các chi tiết được làm khá bắt mắt, thanh thoát. Linh vật cũng được treo trên cao tạo ra hình ảnh bay lượn rất thú vị”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.