Biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ tại công viên 23/9, TP.HCM

07/12/2023 15:58 GMT+7

'Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản tỏa sáng' là chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (5.12.2013 - 5.12.2023), diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.12 tại khu A - công viên 23/9, Q.1, TP.HCM.

Nghệ thuật đờn ca tài tử được hình thành và phát triển ở Nam bộ từ cuối thế kỷ 19 dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và sáng tác mới trên nền tảng âm nhạc dân ca, hát đối, hò vè của vùng đất Nam bộ. Đây là loại hình nghệ thuật đặc sắc của miệt vườn sông nước phương Nam, là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp của lời thơ, tiếng đàn và giọng ca. Những giai điệu, ca từ vừa thể hiện tính bác học vừa có chất dân gian gắn liền với sinh hoạt đời thường cũng như thể hiện những nét đặc trưng của người dân vùng đất Nam bộ: cần cù, bình dị, chân thật, phóng khoáng, nghĩa hiệp và nhân văn.

Biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ tại công viên 23/9, TP.HCM - Ảnh 1.

Đờn ca tài tử ở H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ

Duy Tân

Đêm biểu diễn Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản tỏa sáng kỷ niệm 10 năm Ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam bộ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được tổ chức nhằm tổng kết những thành tựu đạt được trong 10 năm qua; tiếp tục lộ trình bảo tồn và phát triển giá trị đờn ca tài tử trên địa bàn TP.HCM, đồng thời vinh danh các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tích cực cho loại hình nghệ thuật này. 

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc lễ: nghệ sĩ Lê Minh Quân, Ngô Thanh Phong (bộ gõ), Huỳnh Hiệp Liệt (đàn cò dương), Ngô Văn Việt (đàn gáo), Lê Quang Đại Hữu (đàn cò lòn và kèn lá); dàn nhạc đờn ca tài tử: NNƯT Trần Cẩm Thủy (đàn tranh), NNƯT Trần Văn Sơn (sáo trúc), thạc sĩ Phan Nhứt Dũng (đàn cò), thạc sĩ Trần Trọng Trí (độc huyền cầm), thạc sĩ Châu Minh Tâm (guitar phím lõm), Phan Thanh Long (đàn kìm); các nghệ nhân, tài tử: NNND Thanh Tuyết, NNƯT Phương Hậu, NNƯT Thanh Mai, NNƯT Hà Thu, NNƯT Ngọc Đặng, NNƯT Phan Minh Đức, nghệ sĩ Thành Tây, Võ Hoài Long; các ca sĩ, nghệ sĩ: Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lê Hồng Thắm, Hà Như, Võ Minh Lâm, nhóm FM, nhóm 135, nhóm Mắt Ngọc và các vũ đoàn Mai Trắng, Mặt Trời, ABC…

Nghệ

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm

Thiên Anh

Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản tỏa sáng gồm 3 chương: "Mối tơ duyên" khắc họa khởi nguồn hình thành nên loại hình đờn ca tài tử, "Hội tụ thăng hoa" thể hiện sức sống của đờn ca tài tử trong đời sống của người dân Nam bộ và "Di sản tỏa sáng" phản ánh sức lan tỏa của đờn ca tài tử trong lòng đô thị hiện đại và nhịp sống xã hội hôm nay, khắc họa rõ nét quá trình hình thành và phát triển của đờn ca tài tử Nam bộ từ cuối thế kỷ 19 đến ngày nay. Đêm nghệ thuật do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện, tổng đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt - hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, dưới sự chỉ đạo nội dung và nghệ thuật của Ban giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Trước khi chương trình diễn ra, Ban tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ - TP.HCM lần thứ VI - Giải "Hoa sen vàng" 2023 sẽ công bố và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong liên hoan (diễn ra từ ngày 4 - 7.12). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.