Bình Định: 15 cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ trái phép

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/03/2023 12:25 GMT+7

Hạt kiểm lâm H.Vân Canh (Bình Định) và các cơ quan chức năng xác định có 15 cây gỗ rừng bị khai thác trái pháp luật, trong đó có 6 cây đã bị lấy ra khỏi hiện trường.

Ngày 21.3, Hạt kiểm lâm H.Vân Canh cho biết đã có báo cáo với Huyện ủy, UBND H.Vân Canh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định) về việc khai thác gỗ rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 316, thuộc xã Canh Liên (H.Vân Canh).

Nhiều cây gỗ rừng ở H.Vân Canh bị chặt hạ, xẻ thành ván để đưa ra ngoài

Nhiều cây gỗ rừng ở H.Vân Canh bị chặt hạ, xẻ thành ván để đưa ra ngoài

BẢO THOA

Theo báo cáo, ngày 20.3, Hạt kiểm lâm H.Vân Canh phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Vân Canh và Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Tây Sơn, Hạt kiểm lâm H.Tây Sơn kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nói trên.

Theo kết quả kiểm tra, tổng số cây gỗ rừng bị khai thác trái pháp luật là 15 cây, số cây lấy được gỗ ra khỏi hiện trường 6 cây (đường kính từ 25 - 50 cm), số còn lại cây nhỏ hoặc rỗng ruột. Trong quá trình kiểm tra chưa xác định được thủ phạm khai thác, phương tiện, dụng cụ khai thác số gỗ nói trên.

Khu vực bị khai thác là rừng có chức năng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ H.Vân Canh quản lý.

Bình Định: 15 cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ trái phép - Ảnh 2.

Một cây gỗ lớn bị chặt hạ

BẢO THOA

Cụ thể, tại lô 8, khoảnh 6 (tiểu khu 316) có 10 cây gỗ ké (thuộc loài thông thường) bị khai thác trái phép vào khoảng đầu tháng 3.

Tại lô 5, khoảnh 6, có 3 cây gỗ ké bị khai thác vào khoảng đầu tháng 3, trong đó có 1 cây khai thác khoảng tháng 10.2022.

Tại lô 12, khoảnh 6, có 2 cây trâm (thuộc loại gỗ thông thường) bị khai thác khoảng đầu tháng 3.

Bình Định: 15 cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ trái phép - Ảnh 3.

Gỗ còn lại ở hiện trường

BẢO THOA

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Vân Canh, đơn vị đang tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, Ban quản lý rừng phòng hộ H.Vân Canh và các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng nói trên.

Hạt kiểm lâm H.Vân Canh đề nghị trưng cầu giám định lâm sản bị thiệt hại để có cơ sở xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời, Hạt kiểm lâm H.Vân Canh sẽ phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện, Viện KSND H.Vân Canh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nói trên. Nếu có dấu hiệu tội phạm, Hạt kiểm lâm H.Vân Canh tiến hành đưa vụ việc vào tin báo tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình Định: 15 cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ trái phép - Ảnh 4.

Lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra, ghi nhận hiện trường vụ phá rừng ở xã Canh Liên (H.Vân Canh)

BẢO THOA

Như Thanh Niên đã thông tin, một số người dân ở H.Vân Canh cho biết có nhiều cây rừng bị chặt phá nằm rải rác tại các khu vực ven suối Cố, suối Chuối, Đá Trãi, Dông Mít Mài… trong thời gian gần đây. Thủ phạm dùng cưa máy cắt các cây gỗ thành những đoạn dài tầm 3 m rồi xẻ thành ván để vận chuyển đi nơi khác.

Tối 20.3, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết các lực lực lượng chức năng của Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định và của H.Vân Canh đã đến hiện trường chặt phá gỗ rừng tại xã Canh Liên (H.Vân Canh) để kiểm tra, sau đó tiến hành các bước xử lý tiếp theo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.