Bình Định cần huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

Thanh Quân
Thanh Quân
04/03/2024 15:45 GMT+7

Đó là những yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.

Ngày 4.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, trong năm 2023 và 3 năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn và đã đạt được những kết quả tích cực.

Bình Định cần huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

NGUYỄN THANH

Đến nay có 16/22 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 2/5 chỉ tiêu về kinh tế, 8/10 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 5/5 chỉ tiêu về môi trường, 1/2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã tiếp cận, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Còn lại 6/22 chỉ tiêu về tăng trưởng sản phẩm địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, tăng tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, phát triển đảng viên mới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Riêng năm 2023, tỉnh Bình Định đạt và vượt kế hoạch 17/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61% (xếp thứ 17/63 tỉnh thành trong cả nước, thứ 6/14 trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, thứ 1/5 trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung). Quy mô kinh tế ước đạt 117.668 tỉ đồng, xếp thứ 5/14 trong khu vực miền Trung; GRDP đầu người ước đạt 78,19 triệu đồng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 12.762 tỉ đồng, đạt 93,5% dự toán. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh, đã thu hút 86 dự án, tổng vốn đăng ký gần 16.500 tỉ đồng, vượt 43,3% kế hoạch năm. Lượng khách du lịch tăng 21,4%, doanh thu du lịch tăng 25% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực với 85/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76,6%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; các chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được được triển khai tích cực. Trong đó, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động, đạt 112,38% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 62,17%, đạt 100,3% kế hoạch...

Bình Định cần nỗ lực hơn nữa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Bình Định đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần đưa nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng, đứng trong tốp dẫn đầu của khu vực.

Bình Định cần huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng- Ảnh 2.

Buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tỉnh ủy Bình Định

NGUYỄN THANH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bình Định đã vươn lên rất nhanh, nhưng xuất phát điểm thấp, điều kiện còn nhiều khó khăn nên khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước vẫn còn lớn. Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá rất thẳng thắn, cụ thể, chi tiết về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những việc cần có sự hỗ trợ của T.Ư.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Định cần phải nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, rà soát các nhiệm vụ, các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh Bình Định cần khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển không gian đã được phê duyệt. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng; thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá đã được xác định tại quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Bình Định cần phải tiếp tục phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội đã đề ra.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.