Bình Định giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế với các cơ quan nước ngoài

Thanh Quân
Thanh Quân
11/11/2023 13:38 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị gặp gỡ các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để giới thiệu tiềm năng của địa phương.

Sáng 11.11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị "Gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam" nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cung cấp các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Định với các cơ quan, đối tác nước ngoài. Qua đó, từng bước thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch... phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Định.

Bình Định giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế với các cơ quan nước ngoài - Ảnh 1.

Hội nghị Gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

THANH QUÂN

Hội nghị có sự tham dự của bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự có mặt của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Bình Định giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế với các cơ quan nước ngoài - Ảnh 2.

UBND tỉnh Bình Định ký kết hợp tác với một doanh nghiệp Hàn Quốc

THANH QUÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết trong chiến lược phát triển Bình Định, tỉnh luôn xác định nội lực là nhân tố quyết định nhưng ngoại lực là nhân tố quan trọng không thể thiếu góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vì vậy, trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại" của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bình Định đã và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư trên các lĩnh vực.

Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đã kết nối, thiết lập được quan hệ hợp tác, hữu nghị với các cấp chính quyền của nhiều nước; ký kết 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong đó có 7 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; thu hút được 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,18 tỉ USD của các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ....

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao tỉnh Bình Định đã có sáng kiến tổ chức hội nghị ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời đánh giá cao kết quả đối ngoại của tỉnh trong những năm qua. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu tìm hiểu, thấy được sự phát triển, tiềm năng của tỉnh Bình Định.

"Với dư địa dồi dào và những định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, Bình Định sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài quan tâm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bình Định. Sau hội nghị sẽ có những hoạt động kết nối, hợp tác, dự án cụ thể tại tỉnh Bình Định...", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.