Bình Định: Khởi tố cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/12/2023 12:45 GMT+7

Cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ (Bình Định) đã nhận 1,2 tỉ đồng của doanh nghiệp nhưng để ngoài sổ sách của cơ quan và chi tiêu cá nhân.

Ngày 5.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Long Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Hiện ông Thăng đang được cho tại ngoại.

Bình Định: Khởi tố cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ - Ảnh 1.

Rừng phòng hộ ở xã Mỹ An (H.Phù Mỹ)

HOÀNG TRỌNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Sau đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tiếp tục giao cho ông Bùi Long Thăng, khi đó đang giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, số tiền hơn 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân có đất rừng bị thu hồi.

Tuy nhiên, ông Bùi Long Thăng không hỗ trợ lại cho người dân mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ và dùng để chi tiêu cá nhân không có chứng từ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra vụ án nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.