Bình Dương dẫn đầu cả nước tỷ lệ học sinh học ĐH, Sơn La đứng ‘chót bảng’

Hà Ánh
Hà Ánh
15/03/2024 10:28 GMT+7

Bộ GD-ĐT công bố tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 trúng tuyển, nhập học ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu cả nước.

Bình Dương dẫn đầu cả nước tỷ lệ học sinh học ĐH, Sơn La đứng ‘chót bảng’- Ảnh 1.

Đại diện các trường ĐH, học viện và CĐ đào tạo ngành giáo dục mầm non tham gia hội nghị

HÀ ÁNH

Hơn 1 triệu học sinh dự thi có hơn 53% vào ĐH

Trong hội nghị tuyển sinh năm 2024 tại TP.HCM ngày 15.3, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Nguyễn Thu Thủy đã tổng kết 9 năm đổi mới tuyển sinh từ 2015 đến nay. Kết quả tuyển sinh 2023 có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo số liệu tổng kết của Bộ GD-ĐT, năm 2023 cả nước có 1.022.063 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng 663.063 chỉ tiêu ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non, số thí sinh trúng tuyển đã nhập học có 546.686 thí sinh, đạt 82,45% chỉ tiêu và đạt 53,12% trên tổng số thí sinh dự thi. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh ở từng trường có những khác biệt. Trong tổng 322 cơ sở đào tạo, chỉ 203 đơn vị có tỷ lệ nhập học đạt từ 80% trở lên.

Con số này tăng so với năm 2022 khi có 1.011.589 số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, là 625.096 thí sinh, trong đó, 521.263 thí sinh nhập học. Tỷ lệ nhập học/chỉ tiêu đạt 83,39%. Tỷ lệ nhập học/số thí sinh dự thi là 51,35%. Đại diện Bộ GD-ĐT nhìn nhận, tỷ lệ nhập học năm 2023 có giảm hơn năm trước nhưng tỷ số thí sinh trúng tuyển đã tăng.

KHÔNG PHẢI HÀ NỘI HAY TP.HCM, BÌNH DƯƠNG MỚI CÓ NHIỀU HỌC SINH HỌC ĐẠI HỌC NHẤT

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong 4 năm gần đây, năm 2023 là năm có tỷ lệ thí sinh nhập học/chỉ tiêu thấp nhất. Các thông số tuyển sinh ĐH và CĐ sư phạm giáo dục mầm non từ 2020 đến 2023 như sau:

Bình Dương dẫn đầu cả nước tỷ lệ học sinh học ĐH, Sơn La đứng ‘chót bảng’- Ảnh 2.

Có địa phương trên 80% học sinh đi học ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT công bố tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 trúng tuyển, nhập học ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu cả nước, với hơn 80% học sinh tốt nghiệp THPT, có nhập học tại các trường ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non. Các địa phương có tỷ lệ cao tiếp theo gồm: Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Hưng YênPhú Yên.

Ngược lại với xu hướng trên, 10 địa phương có tỷ lệ nhập học ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non thấp nhất cả nước gồm: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Quảng Bình, Yên Bái, Hoà Bình, Cao BằngTuyên Quang. Trong đó, Sơn La đứng "chót bảng" trong cả nước với gần 26%. Tỷ lệ cụ thể như bảng sau:

Bình Dương dẫn đầu cả nước tỷ lệ học sinh học ĐH, Sơn La đứng ‘chót bảng’- Ảnh 3.

Kết quả tuyển sinh theo lĩnh vực, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Nguyễn Thu Thủy cho biết, có những điều chỉnh nhưng vẫn tương đồng so với 2 năm trước. Trong đó, kinh doanh và quản lý vẫn đứng đầu với 23,57% (giảm nhẹ so với năm 2022 với 24,54%). Tiếp theo đó là máy tính và công nghệ thông tin chiếm trên 11%, công nghệ kỹ thuật trên 10%, nhân văn trên 8%... Ngược lại, các ngành có tỷ lệ thấp nhất gồm: dịch vụ xã hội, thú y, toán và thống kê, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống…

Kết quả tuyển sinh theo lĩnh vực cụ thể như bảng sau:

Bình Dương dẫn đầu cả nước tỷ lệ học sinh học ĐH, Sơn La đứng ‘chót bảng’- Ảnh 4.

Hội nghị tuyển sinh của Bộ GD-ĐT ghi nhận ý kiến của các trường ĐH về kế hoạch tuyển sinh, công tác xét tuyển sớm..

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.