Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/03/2023 15:22 GMT+7

Tại Bình Phước, 1.650 học sinh THPT đã được tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS; bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe cũng như cách phòng tránh các bệnh xã hội.

Sáng 8.3 tại Trường THPT Hùng Vương (TP.Đồng Xoài), Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước phối hợp với Tổ chức Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) và Trường THPT Hùng Vương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh HIV/AIDS, bình đẳng giới và cách phòng tránh các bệnh xã hội.

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 1.

Bác sĩ Kiều Thanh Bình truyền đi những thông điệp ý nghĩa trong ngày 8.3

HOÀNG GIÁP

Tại chương trình, bác sĩ Kiều Thanh Bình, điều phối viên chương trình chăm sóc, điều trị của AHF Việt Nam đã thông tin đến hơn 1.650 học sinh của Trường THPT Hùng Vương (trong đó có 990 nữ sinh) về quyền của trẻ em gái và phụ nữ; kiến thức về sức khỏe sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan B, C; kiến thức phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 2.

"Thanh niên sẵn sàng chấm dứt dịch AIDS", một thông điệp từ chương trình

HOÀNG GIÁP

Nữ sinh Đỗ Tạ Phương Uyên (Trường THPT Hùng Vương) cho biết chương trình đã giúp em có nhiều kiến thức hơn về giới tính, bình đẳng giới cũng như những cách để chăm sóc sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS.

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 3.

Học sinh lắng nghe các thông điệp ý nghĩa từ chương trình

HOÀNG GIÁP

"Em nhận được rất nhiều kiến thức cũng như cách phòng chống HIV/AIDS, cách phòng tránh thai. Em cũng hy vọng mình có thể trở thành một tuyên truyền viên về phòng chống HIV/AIDS", nữ sinh Lê Đàm Châu Anh (Trường THPT Hùng Vương) chia sẻ.

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 4.

Các nữ sinh tự tin trong ngày 8.3

HOÀNG GIÁP

Bác sĩ Kiều Thanh Bình cho biết chương trình được tổ chức tại trường này nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng và quan trọng nhất là tạo sự quan tâm của dư luận xã hội quan tâm hơn tới phụ nữ, giúp cho phụ nữ có thêm quyền trong cái cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến về dự phòng HIV/AIDS mang lại những hiệu quả chưa được như mong đợi, làm cho người dân có kỳ thị.

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 6.

Các nữ sinh tự tin trong màu áo trắng tinh khôi

HOÀNG GIÁP

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 7.

Nhiều học sinh mong muốn trở thành tuyên truyền viên sau chương trình

HOÀNG GIÁP

Bình Phước: 1.650 học sinh được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS - Ảnh 8.

Các nữ sinh cũng nhận được những món quà ý nghĩa nhân ngày 8.3

HOÀNG GIÁP

"Chúng ta cần phải thay đổi chiến lược, đưa các thông điệp làm sao mà gần gũi hơn đối với người dân về bệnh HIV/AIDS thì sẽ giảm được sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Tôi hy vọng các bạn học sinh ngày hôm nay sẽ trở thành những tuyên truyền viên giúp cho cộng động có nhiều thông tin hơn liên quan đến sức khỏe sinh sản cũng như HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục", bác sĩ Kiều Thanh Bình chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.