Bình Phước: Học sinh cấp 2 bốc đầu xe máy, nhờ bạn quay clip đăng Facebook

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/05/2023 10:47 GMT+7

Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) lập biên bản, xử lý 2 học sinh cấp 2 bốc đầu xe máy rồi nhờ bạn quay clip, đăng lên Facebook.

Ngày 25.5, Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc học sinh cấp 2 đi xe máy bốc đầu, sau đó nhờ bạn quay clip đăng Facebook khoe với bạn bè, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Xử lý 2 thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, đăng clip lên mạng để…khoe

Trước đó, ngày 24.5, V.H.H.A. tự ý lấy xe máy của người thân đi rồi chở P.V.T.V. (cùng 15 tuổi, học sinh THCS) đi chơi trên đường Hồ Xuân Hương (P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài).

Sau đó, T.V lấy xe máy chở H.A phía sau và bốc đầu xe, chạy bằng 1 bánh. Sau đó, cả 2 đã nhờ một số bạn học cùng trường quay clip lại, đăng lên Facebook cá nhân để 'khoe' với bạn bè.

Bình Phước: Học sinh bốc đầu xe máy, nhờ bạn quay clip đăng Facebook...khoe - Ảnh 1.

2 học sinh bốc đầu xe máy và nhờ bạn quay clip lại

ẢNH CẮT CLIP

Chiều cùng ngày, Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài đã mời V.H.H.A và P.V.T.V, phụ huynh các em cùng chủ xe lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính với các lỗi: Điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; không có gương chiếu hậu bên trái và người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Bình Phước: Học sinh bốc đầu xe máy, nhờ bạn quay clip đăng Facebook...khoe - Ảnh 3.

2 học sinh V.H.H.A và P.V.T.V tại cơ quan công an

HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 10.3, một học sinh THPT (17 tuổi) cũng bị xử lý với hành vi 'bốc đầu' xe máy tương tự. Cũng theo Công an TP.Đồng Xoài, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý hàng chục thanh, thiếu niên có hành vi đi xe 1 bánh hoặc đi xe độ, chế gây mất trật tự an ninh.

Đại úy Nguyễn Quốc Chính, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài khuyến cáo đến các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đã có rất nhiều trường hợp các em điều khiển phương tiện và dẫn đến hậu quả gây tai nạn. Không ít tình huống vụ việc đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại về sức khỏe cũng như tính mạng của các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.