Bình Thuận: Các loại hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường

Quế Hà
Quế Hà
23/08/2023 19:39 GMT+7

Mặc dù đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết nhưng thời gian qua, các loại hình tội phạm ở Bình Thuận vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và có dấu hiệu gia tăng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhận định như trên tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (ngày 22.8) về tình hình tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian qua. 

Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Thuận, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, tình hình tội phạm ma túy được phát hiện và xử lý tăng nhanh. Nhiều đường dây ma túy bị phát hiện và triệt phá với số lượng tang vật thu giữ rất lớn (1.241 vụ, tăng 49,3% so với cùng kỳ).

"Đã xuất hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ bên ngoài vào địa phương để tiêu thụ. Số người nghiện ma túy không giảm và lợi dụng các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện để sử dụng ma túy, nhất là trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Bình Thuận ngày càng tăng cao", Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhận định.

Bình Thuận: Các loại hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường - Ảnh 1.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương chủ động tấn công các loại tội phạm

QUẾ HÀ

Tham nhũng tiêu cực vẫn tiềm ẩn phức tạp

Theo nhận định của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, tội phạm tham nhũng, tiêu cực tuy không nhiều nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực đền bù, giải tỏa mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai...

Loại tội phạm này lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan có trách nhiệm để quyết toán khống, nghiệm thu không đúng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bình Thuận: Các loại hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường - Ảnh 2.

Xuất hiện nhiều loại tội phạm núp danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động

CÔNG AN

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản ở các địa bàn còn bị buông lỏng, khiến cho loại tội phạm trong khai thác khoáng sản trái phép còn phức tạp. Hiện nay có trên 50% đơn thư gửi đến Công an tỉnh Bình Thuận có nguồn gốc từ tranh chấp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm liên quan đến đất đai.

"Các hành vi lấn chiếm đất công, đất rừng, đất dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, các hành vi tái lấn chiếm đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp… còn xảy ra ở nhiều địa phương. Đặc biệt, có vụ việc liên quan đến băng nhóm tội phạm kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, gây mất an ninh, trật tự", đại tá Lê Quang Nhân cho biết.

Nửa nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và xử lý 13 vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điển hình như vụ vi phạm trong đền bù, hỗ trợ tái định cư đường Lê Duẩn; các vụ sai phạm về đất đai ở xã Hải Ninh, H.Bắc Bình; vi phạm trong sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành; các vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn ở H.Tánh Linh, TP.Phan Thiết… Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm đình chỉ điều tra 4 vụ án là vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở P.Hàm Tiến; vụ sai phạm trong quản lý đất đai ở P.Mũi Né; vụ vi phạm trong đền bù, hỗ trợ tái định cư đường Lê Duẩn (TP.Phan Thiết) và vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai ở H.Tuy Phong.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.8


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.