Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam một bị can khai thác khoáng sản trái phép

03/04/2024 09:53 GMT+7

Sáng nay 3.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

Liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ (H.Hàm Tân), sáng nay 3.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính (36 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận), để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản (điều 227 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017).

Theo đó, lúc 8 giờ 30 hôm nay, sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng, Cơ quan CSĐT đã áp giải bị can Nguyễn Hữu Chính về nhà để khám xét nơi ở nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân, trong khoảng thời gian dài, Nguyễn Hữu Chính đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT xác định có khoảng 6,2 ha đất tại xã Sơn Mỹ bị tác động đào bới để khai thác khoáng sản trái phép; có chỗ bị đào sâu tới 3 m để lấy cát. Trong diện tích đó có khoảng 5 ha là đất của Chính, còn lại của 3 người khác cùng địa phương.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam một bị can khai thác khoáng sản trái phép- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Chính (áo đen) đã bị công an khởi tố bắt giam để điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép

H.LINH

Từ năm 2020 đến nay, công an và chính quyền địa phương phát hiện các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của Nguyễn Hữu chính và đã từng xử phạt hành chính 5 lần. Sau đó, UBND H.Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

Qua kiểm tra của chính quyền địa phương vào đầu tháng 3.2024, công an còn phát hiện tại bãi tập kết cát của Nguyễn Hữu Chính có khoảng 2.900 m3 cát. Từ bãi tập kết cát này có đường nối vào các điểm khai thác cát trái phép là khu đất trồng keo, bị nghi ngờ do Chính thực hiện.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam một bị can khai thác khoáng sản trái phép- Ảnh 2.

Một điểm khai thác cát trái phép ở Sơn Mỹ

H.LINH

Tất cả các vị trí bị tác động, khai thác mới nhất mà cơ quan chức năng phát hiện hôm đầu tháng 3.2024 đã được Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu gửi đi phân tích. Mỗi vị trí bị khai thác trái phép mới phát hiện có diện tích từ 200 m2 đến 5.000 m2, có những vị trí đã khai thác từ trước.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ được Công an H.Hàm Tân đưa vào nguồn tin báo tố giác tội phạm từ tháng 8.2023.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam một bị can khai thác khoáng sản trái phép- Ảnh 3.

Một vụ xô xát giữa các "cát tặc" với nhau tại Sơn Mỹ, Hàm Tân

H.L

Để tiến hành các thủ tục điều tra, công an đã gửi mẫu trưng cầu giám định khoáng sản về khối lượng, loại khoáng sản. Bộ TN-MT đã cử đơn vị nghiệp vụ phía nam, phối hợp với Cơ quan CSĐT kiểm tra thực tế và giám định từ ngày 7.3.2024.

Mới đây nhất, ngày 6.3.2024, Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Hàm Tân, phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm, đo đạc nhiều bãi tập kết cát nghi từ nguồn khai thác trái phép của Nguyễn Hữu Chính ở xã Sơn Mỹ.

Nguyễn Hữu Chính là bị can đầu tiên ở H.Hàm Tân bị khởi tố, bắt tạm giam sau nhiều lần báo chí phản ánh các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương này.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân điều tra theo quy định pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.