Bình Thuận: Sạt lở tại đèo Đa Mi, QL55 tê liệt

Quế Hà
Quế Hà
30/07/2023 17:30 GMT+7

Trưa nay 30.7, do mưa lớn, kéo dài nhiều giờ liền, đất đá từ trên sườn núi đổ xuống nhiều vị trí tại đoạn đường đèo Đa Mi (QL55, đoạn qua xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) gây ách tắc giao thông trên QL55.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở tại đoạn đèo Đa Mi xảy ra vào trưa nay (30.7), làm nhiều khối đất, đá, bùn lầy trôi xuống đường, khiến xe cộ và người dân không thể lưu thông qua khu vực này. Điểm bị sạt lở nặng nhất ở đèo Đa Mi tại vị trí km191 + 200, thuộc xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc.

Bình Thuận: Sạt lở tại đèo Đa Mi, QL55 tê liệt - Ảnh 1.

Sạt lở tại đèo Đa Mi gây khó khăn cho người dân lưu thông trên QL55

CTV

Bình Thuận: Sạt lở tại đèo Đa Mi, Quốc lộ 55 tê liệt

Thời điểm xảy ra sạt lở, các phương tiện như ô tô, xe máy không thể lưu thông và bị kẹt ở hai đầu đèo nhiều giờ liền. Ngoài sạt lở đất, đá đổ xuống đường, các nhánh cây cũng ngã xuống đường gây khó khăn cho việc giải phóng mặt đường.

Bình Thuận: Sạt lở tại đèo Đa Mi, QL55 tê liệt - Ảnh 2.

Bùn đất tràn xuống QL55 đoạn đèo Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc

CTV

Một lãnh đạo UBND xã Đa Mi cho biết, hiện đang có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng, phương tiện để dọn dẹp đất đá sạt lở để xe cộ lưu thông. Không chỉ có 1 điểm sạt lở khiến đất đá đổ xuống đường gây cản trở lưu thông mà có khoảng 8 điểm cùng chung tình trạng nêu trên.

Nhiều phương tiện đã quay đầu, chọn hướng đi khác vì việc đi lại khó khăn do gặp các điểm sạt lở trên cung đường này.

Chính quyền xã Đa Mi và các lực lượng của H.Hàm Thuận Bắc đang huy động xe máy cào bùn đất do sạt lở để thông QL55 đoạn vị trí đèo Đa Mi.

Sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.