Bình Thuận: Tòa phúc thẩm y án bị cáo Lê Thanh Việt lái xe tông chết người

13/09/2023 14:05 GMT+7

Sáng 13.9, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai đối với bị cáo Lê Thanh Việt, người điều khiển ô tô tông chết người ở TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình.

Theo đó, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử bị cáo Lê Thanh Việt (32 tuổi, trú H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), người điều khiển ô tô gây tai nạn trên tuyến QL1 (đoạn qua TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận), làm nạn nhân H.Q.Y (68 tuổi) tử vong ngay tại hiện trường.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 6.7, TAND H.Bắc Bình đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Việt 9 tháng tù về tội "vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 45 ngày 4.9.2022, Lê Thanh Việt điều khiển ô tô BS 76A - 114.52 lưu thông trên QL1, hướng từ TP.HCM đi Quảng Ngãi. Khi đến Km1639 (đoạn qua TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình), do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên Việt điều khiển ô tô tông vào máy cày đang đỗ cùng chiều bên đường, sau đó lao tiếp lên lề đường, tông vào một nhà dân ven đường.

Thời điểm này, nạn nhân H.Q.Y đi mua nước đá, đang ngồi trên xe đạp điện dừng sát đó, chuẩn bị quay về nhà thì bị ô tô của Việt tông khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Bình Thuận: Tòa phúc thẩm y án bị cáo Lê Thanh Việt lái xe tông chết người - Ảnh 1.

Phiên tòa phúc thẩm sáng 13.9 tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo Lê Thanh Việt

Q.H

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận trình bày tóm tắt cáo trạng, bị cáo Việt không đưa ra được chứng cứ gì mới.

Tòa hỏi nguyên nhân vì sao bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm, trong khi tòa sơ thẩm đã áp dụng mức án thấp nhất cho bị cáo, bị cáo Lê Thanh Việt trả lời do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già và phải nuôi 2 con nhỏ, nên kháng cáo, xin tòa cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, khi thẩm phán hỏi giấy tờ chứng minh gia cảnh khó khăn thì bị cáo Việt nói không có giấy tờ gì. Bị cáo Việt cũng cho biết, số tiền đã gửi ở tài khoản của cơ quan thi hành án H.Bắc Bình (185 triệu đồng) là do chủ ô tô mà Việt điều khiển gây tai nạn gửi vào để thi hành án.

Bình Thuận: Tòa phúc thẩm y án bị cáo Lê Thanh Việt lái xe tông chết người - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông mà bị cáo Việt gây ra khiến nạn nhân H.Q.Y tử vong ngày 4.9.2022

Q.H

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nguyên quan điểm của cáo trạng, cho rằng Việt điều khiển ô tô nhưng không làm chủ được tay lái là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm khoản 23 Điều 8 bộ luật Hình sự, phải có bản án phù hợp để giáo dục chung.

Việc HĐXX của tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Việt mức án 9 tháng tù đã là mức án thấp, do được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, không có cơ sở để giảm thành 9 tháng tù treo như kháng cáo của bị cáo Việt trình bày. Do vậy, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với tài xế ô tô tông chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.