Bộ Công an tiếp tục đo đạc 'dự án Trường Phúc Hải có dấu hiệu sai phạm' ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
16/03/2022 12:34 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Bình Thuận đo đạc toàn bộ sơ đồ dự án Trường Phúc Hải để điều tra sai phạm về đất đai.

Sáng nay 16.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Sở TNMT Bình Thuận và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực địa dự án Trường Phúc Hải (P.Đức Long, TP.Phan Thiết).

Dự án này có tên đầy đủ là “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết”.

Tại hiện trường, tổ công tác cho bay flycam, đo đạc bằng máy toàn bộ khu vực dự án. Ngoài ra, 1 tổ khác còn kiểm tra bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, so sánh hình ảnh và một nhóm khác tổ chức đo đạc từng ngôi nhà trên đường Trần Lê để so sánh với bản quy hoạch được duyệt. Quá trình kiểm tra, đo đạc của các tổ công tác được thực hiện công khai dưới sự quan sát của nhiều người dân địa phương.

Đây là động thái mới nhất của Bộ Công an đối với dự án này trong quá trình thụ lý đơn tố giác tội phạm về vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Bình Thuận.

Tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại dự án của Công ty Trường Phúc Hải sáng nay 16.3

QUẾ HÀ

Dự án trên do Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư, có tên thương mại là Hamubay. Đây là 1 trong 9 dự án nằm trong các đơn tố cáo sai phạm trong việc giao đất không thông qua đấu giá, giao đất giá rẻ gây thất thoát ngân sách Nhà nước mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý theo thẩm quyền về nguồn tin tố giác tội phạm, xảy ra tại Bình Thuận.

Cán bộ của Cơ quan CSĐT giám sát chặt việc đo đạc sáng nay trên đường Trần Lê, TP.Phan Thiết

QUẾ HÀ

Theo đó, quyết định mới nhất của UBND TP.Phan Thiết đã đưa ra ngoài dự án trên 360 m kè biển và phần đất công cộng thuộc xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết), vốn trước đây có trong bản đồ chi tiết của dự án này. Đây là một trong số các nội dung bị tố cáo “giao nhầm” 360 m kè nằm lọt vào trong dự án của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Phúc Hải, trong khi đoạn kè này được xây dựng bằng ngân sách nhà nước, chứ không phải bằng tiền của doanh nghiệp.

Chuẩn bị cho flycam bay để lấy hình ảnh tại dự án

Q.H

Trước đó, vào năm 2018, đoàn cán bộ (khoảng 10 người) của TP.Phan Thiết đã được doanh nghiệp này tài trợ đi Nhật Bản và đoàn thứ 2 toàn cán bộ tỉnh Bình Thuận (trong đó có cả giám đốc Sở NN-PTNT, giám đốc Công an tỉnh...) chuẩn bị đi nước ngoài thì bị dư luận lên án nên tỉnh đã thu hồi quyết định.

Người ký các quyết định cho các cán bộ đi “tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển” theo lời mời của chủ dự án này chính là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai (đã bị bắt giam ngày 10.2 - PV).

Căn nhà mẫu của chủ đầu tư từng bị xử phạt vì xây dựng khi chưa có giấy phép

Q.H

Tại thời điểm đó, trả lời PV Thanh Niên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận, việc “không lường trước được việc cho anh em đi nước ngoài theo lời mời của doanh nghiệp lúc này là nhạy cảm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.