Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên

31/01/2024 11:28 GMT+7

Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm do 'tú ông' điều hành, trong số những người bán dâm có cả ca sĩ, diễn viên, người mẫu…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi, trú tại Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu, bị can Thái có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, ra tù hồi tháng 6.2022.

Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Thái và các cô gái tham gia bán dâm thời điểm bị công an triệt phá

CAND

Nguyễn Hữu Thái sử dụng các nick ảo (hình đại diện là nữ giới) để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến hoạt động mại dâm trên mạng xã hội Zalo; mỗi nhóm có số lượng hàng nghìn thành viên, trong đó rất nhiều người là gái bán dâm.

Mục đích của Thái khi tham gia các nhóm này để tìm những cô gái có nhu cầu bán dâm, tuyển chọn, lôi kéo họ về hoạt động cho đường dây mà Thái dự kiến thiết lập.

Choáng với tài khoản tiền tỉ của “tú ông” đường dây mại dâm có diễn viên, ca sĩ

Bị can còn tạo lập, mua lại các nhóm kín Telegram và giữ quyền quản trị, nhằm tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm. Thành viên muốn tham gia phải trả tiền phí.

Trên các nhóm kín, Thái đăng link bài, hình ảnh, tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và giá tiền của người bán dâm. Người có nhu cầu mua dâm xem thông tin người bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái. Sau đó, Thái gửi ảnh, thông tin cá nhân của người bán dâm cho khách lựa chọn.

Trường hợp người mua dâm chọn được đối tượng ưng ý, họ liên hệ với Thái để thỏa thuận số tiền. Tùy thuộc vào nhan sắc và mức độ nổi tiếng của người bán dâm, mức giá dao động từ 5 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.

Hôm 17.1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn Q.1 (TP.HCM). Lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, do Thái là người môi giới.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, thu giữ nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỉ đồng.

Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Hữu Thái và số tiền được cho là thu lợi bất chính từ đường dây môi giới mại dâm

CAND

Kết quả điều tra xác định, Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên lên tới gần 66.000 người. Tại thời điểm bị bắt, nhiều người vẫn còn gửi tiền đến tài khoản của bị can để được duyệt tham gia vào các nhóm kín.

Theo lời khai của Thái, thành viên tham gia trong các nhóm ở hầu hết tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí ở cả nước ngoài. Số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL…

Từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.