CLB Becamex Bình Dương- Khánh Hòa 3-0:

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng

05/08/2023 19:36 GMT+7

Các bàn thắng của Tiến Linh, Rimario, A Sân vừa đủ giúp CLB Becamex Bình Dương giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Khánh Hòa, mở ra lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Bước vào trận đấu quan trọng trên sân nhà, Becamex Bình Dương đưa ra một đội hình chặt chẽ, cân bằng hơn. Dù buộc phải thắng nhưng họ cũng không quá nóng vội trong việc tìm bàn thắng như cách từng để thua HAGL cũng trên sân nhà 2 vòng đấu trước. 

HLV Lê Huỳnh Đức đã không mạo hiểm khi kéo Trung Hiếu Kizito về đá trung vệ như trước (đã từng khiến hệ thống phòng thủ kém và trục giữa cũng gãy). Cựu danh thủ đã điều chỉnh kịp thời để hàng thủ an toàn hơn với bộ ba Vinicius - Đình Khương và Thành Lộc, cũng như 2 biên là Quang Hùng và Tuấn Cảnh.

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 1.

Nguyễn Trần Việt Cường (trái) giữa vòng vây hàng thủ Khánh Hòa

Khả Hòa

Nếu có một chút ngạc nhiên, là việc HLV Lê Huỳnh Đức không sắp Rimario từ đầu, mà chỉ sử dụng duy nhất mũi nhọn Tiến Linh. Có lẽ ông muốn phát huy khả năng ghi bàn khi được đá cắm của đội trưởng đội Becamex Bình Dương. Và tận dụng sức trẻ, tốc độ lên bóng ở 2 biên của Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào nên chưa cần thiết sử dụng vua phá lưới V-League 2022. 

Nhưng thực tế, Vĩ Hào lại chơi không hiệu quả, vẫn chuyền sai nhiều và giữ bóng không tốt, cộng với tuyến giữa lại thiếu sáng nước nên Tiến Linh phải thường xuyên lùi về tìm bóng. Suốt 35 phút đầu, CLB Bình Dương dù cầm bóng nhiều, gây sức ép liên tục nhưng chỉ có một tình huống nguy hiểm duy nhất. Đó là cú đánh đầu bật cột dọc của Việt Cường.

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 2.

Bùi Vĩ Hào (trái) khá lúng túng trong tấn công

Khả Hòa

Nhận thấy sự lúng túng của hàng công, ông Lê Huỳnh Đức đã tung Rimario vào ở phút 35, kéo Tiến Linh giật về chơi phía sau. Chính sự điều chỉnh hợp lý với khả năng làm tường, tì đè và chạy chỗ tốt của mũi nhọn được xem như "bò mộng" này, đã giúp Tiến Linh có khoảng trống. Ngay lập tức anh đã ghi bàn ở phút 36, sau đường chuyền từ biên phải của Quang Hùng. Bàn thắng mở tỷ số đã giúp tinh thần đội chủ nhà lên cao và chỉ vài phút sau (phút 42), Rimario đã lẻn vào giữa hàng phòng thủ chơi hớ hênh của Khánh Hòa, để ghi bàn thắng thứ 2 dễ dàng bằng chân trái.

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 3.

Tiến Linh lùi về để ghi bàn

Khả Hòa

2 bàn thắng trong hiệp 1 của CLB Becamex Bình Dương cộng với sự thiếu quyết tâm của Khánh Hòa (trận này đưa ra đội hình có đến gần một nửa sự thay đổi, không sắp rất nhiều chủ lực như Đình Kha, Hữu Khôi, Minh Huy, thủ môn Ngọc Cường) càng khiến cho thế trận hiệp 2 thêm thuận lợi. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ung dung chơi một cách thoải mái để có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 89. Cầu thủ dự bị A Sân ghi bàn quá dễ dàng từ đường chuyền của Quang Hùng để giúp chủ nhà thắng 3-0 và giành 3 điểm quá ngọt ngào.

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 4.

Pha ghi bàn của Rimario

Khả Hòa

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 5.

Bộ đôi Tiến Linh - Rimario chơi ấn tượng

Khả Hòa

Chiến thắng này giúp đội chủ nhà có 14 điểm, vẫn giữ hạng 12 nhưng hiệu số thuận lợi nhất (-4) so với CLB TP.HCM (-11) bằng 14 điểm xếp hạng 13. Trong khi Đà Nẵng lại thua SLNA 0-1 nên chỉ có 11 điểm (hiệu số -10) đứng hạng 14. Chính vì vậy chỉ cần hòa trận cuối cùng đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trên sân Thống Nhất vào ngày 11.8, CLB Becamex Bình Dương vẫn sẽ đứng trên đối thủ và chắc chắn trụ hạng. Ngay cả khi thua CLB TP.HCM với tỷ số thấp thì Bình Dương cũng sẽ trụ hạng vì khả năng Đà Nẵng thắng Khánh Hòa từ 5 bàn cách biệt trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang) là điều khó xảy ra.

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 6.

HLV Lê Huỳnh Đức thở phào nhẹ nhõm khi Bình Dương đã vượt cạn

Khả Hòa

Bộ đôi sát thủ giúp Bình Dương tạo lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng - Ảnh 7.

Chủ tịch HĐQT Becamex Nguyễn Văn Hùng rất vui khi đội bóng có cơ hội lớn trụ hạng

Khả Hòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.