Bộ Khoa học-Công nghệ khen thưởng học sinh giỏi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/07/2022 07:38 GMT+7

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2021- 2022 của Công đoàn Bộ KH-CN, ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH-CN, cho rằng học sinh giỏi phải giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

Chiều 28.7, Công đoàn Bộ KH - CN tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2021- 2022, là con em các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH-CN.

Tham dự lễ tuyên dương có ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ tuyên dương

V.T

Tại lễ tuyên dương, Ban tổ chức cho biết, trong năm học 2021 - 2022, có 4.166 học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH-CN đạt giải cấp quốc gia, thành phố, cấp quận và đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Cụ thể, có 2 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 34 học sinh đạt giải cấp thành phố, 167 học sinh đạt giải cấp quận và 3.963 học sinh học sinh giỏi cấp trường.

Ông Nguyễn Hoàng Giang trao chứng nhận tuyên dương cho học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố

V.T

Các học sinh nêu trên đã được Công đoàn Bộ KH-CN khen thưởng với những giải thưởng rất ý nghĩa. Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những thành tích đạt được của các học sinh và cho biết hầu hết các em đều năng động, sáng tạo, tự tin. Ngoài việc học tập còn tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội và công tác xã hội.

Hai học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia được Công đoàn Bộ KH-CN tuyên dương

V.T

“Nhiều em hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên chính mình đạt kết quả cao. Đó là sự vinh dự, tự hào và có sự nỗ lực của thầy cô, gia đình nuôi dạy, chắp cánh ước mơ cho các em trong sự nghiệp sau này. Các em góp phần cổ vũ tinh thần hiếu học trong học sinh cả nước, là những tấm gương sáng học đường”, ông Giang đánh giá.

Các học sinh giỏi được Công đoàn Bộ KH-CN tuyên dương, khen thưởng

V.T

Ông Giang cũng nhắn nhủ các em học sinh: “Đây mới là kết quả bước đầu, các em còn có nhiều việc phải làm phía trước. Vì vậy, cần phát huy những kết quả đạt được, cần rèn luyện, tu dưỡng. Đặc biệt, các em phải phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ”.

Đồng thời, ông Giang mong muốn các gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp nuôi dưỡng tài năng, giúp các em thành công trong sự nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.