Ngoại hạng Anh

Bộ mặt thật của M.U tại St James’ Park

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2023 07:59 GMT+7

HLV Erik ten Hag đáp trả mọi chỉ trích M.U khi chỉ vào kết quả 5 trận thắng trong 6 vòng kể từ tháng 10 ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự thật bị phơi bày khi "Quỷ đỏ" nhận thất bại 0-1 trên sân St James' Park ngày 3.12.

"Sancho và Varane là những cầu thủ từng phản ứng với HLV Erik ten Hag, nay họ đang ở đâu trong đội hình của M.U? Sancho bị kỷ luật còn Varane ngồi suốt trên ghế dự bị. Rashford và Martial có thể là những người tiếp theo, nhưng liệu ông Erik ten Hag có dám xử lý mạnh tay tiếp với các ngôi sao bất tuân mệnh lệnh này hay không, sẽ là vấn đề còn chờ xem. M.U đã cho thấy họ rất chông chênh và đối mặt mùa giải thảm họa, nếu không nhìn thẳng vấn đề để giải quyết", tờ The Sun (Anh) nhận định. Rashford và Martial chính là hai cầu thủ thi đấu mờ nhạt và phớt lờ những chỉ đạo về chiến thuật của HLV Erik ten Hag trong trận đấu với Newcastle.

Bộ mặt thật của M.U tại St James’ Park - Ảnh 1.

Tiền đạo Rashford chơi mờ nhạt trong trận thua Newcastle

REUTERS

M.U đã thắng 5 trong 6 trận trước khi để thua Newcastle (trận còn lại thua Man.City). Các trận thắng này của M.U là trước Brentford, Sheffield United (cùng tỷ số 2-1), Fulham, Luton Town (cùng 1-0) và Everton (3-0). Hay như 3 trận thắng trước đó gồm Wolverhampton (1-0), Nottingham Forest (3-2) và Burnley (1-0). Đây là các đội đều nằm ngoài tốp 9 ở Ngoại hạng Anh. M.U để thua 3 trận trước các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch gồm trước Man.City (0-3), Arsenal (1-3), Tottenham (0-2). Điều này có thể dễ hiểu, vì thời điểm hiện nay M.U chưa thể so bì với những đối thủ hàng đầu này, nhưng còn với việc "Quỷ đỏ" từng thua Brighton (1-3) hay Crystal Palace (0-1) - những đội ở tốp giữa, HLV Erik ten Hag vẫn luôn khẳng định "M.U đang tiến bộ từng ngày".

"Gặp Newcastle trên sân St James' Park, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí tốp 4 và đang khủng hoảng vì cơn bão chấn thương, M.U đã thể hiện sự tiến bộ của mình ra sao? Hoàn toàn là con số 0. M.U bị áp đảo toàn diện từ đầu trận. Có lúc, Newcastle nắm quyền kiểm soát bóng trên sân lên đến 80% và mặc sức bắn phá khung thành thủ môn Onana. M.U chỉ có thể được chơi bóng trong khoảng 15 phút cuối trận bao gồm cả các phút bù giờ, khi Newcastle đã có 1 bàn dẫn trước (Anthony Gordon ghi phút 55) và chủ động giảm tốc độ để bảo vệ chiến thắng", tờ The Guardian (Anh) bình luận.

Trận thua Newcastle khiến M.U có đến 6 trận thua trong 14 trận kể từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng Anh. Tổng cộng là 10 trận thua trong 21 trận trên mọi đấu trường. Đây cũng là đầu tiên sau 101 năm, M.U để thua 3 trận liên tiếp trước Newcastle. M.U hiện rớt xuống hạng 7 giải Ngoại hạng Anh với 24 điểm (kém Newcastle 2 điểm) và xếp chót bảng ở Champions League. Ở vòng tới, "Quỷ đỏ" trở về sân nhà Old Trafford gặp Chelsea lúc 3 giờ 15 ngày 7.12, sau đó gặp tiếp Bournemouth lúc 22 giờ ngày 9.12. M.U thi đấu trận cuối vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich lúc 3 giờ ngày 13.12. Tương lai của HLV Erik ten Hag ở M.U cũng có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận đấu này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.