Bộ Quốc phòng Nga đề xuất điều chỉnh biên giới biển Baltic, Phần Lan phản ứng

Khánh An
Khánh An
22/05/2024 14:31 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga đề xuất điều chỉnh biên giới quanh các đảo của Nga ở phần phía đông vịnh Phần Lan và quanh khu vực Kaliningrad.

Tàu tên lửa tiến công nhanh Odintsovo thuộc Hạm đội Baltic của Nga

Tàu tên lửa tiến công nhanh Odintsovo thuộc Hạm đội Baltic của Nga

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Bộ Quốc phòng Nga vừa đề xuất điều chỉnh biên giới của Nga trên biển Baltic, dẫn đến sự phản đối từ thành viên NATO là Phần Lan, theo Reuters đưa tin ngày 22.5.

Theo dự thảo đề ngày 21.5, Bộ Quốc phòng Nga đề xuất điều chỉnh biên giới quanh các đảo của Nga ở phần phía đông vịnh Phần Lan và quanh khu vực Kaliningrad.

"Hành lang biên giới quốc gia Liên bang Nga trên biển sẽ thay đổi", theo tóm tắt dự thảo văn bản.

Chưa rõ liệu vì sao biên giới biển cần điều chỉnh, cũng như sẽ điều chỉnh ra sao và liệu Nga có tham vấn với các nước trong khu vực hay chưa.

Phản ứng về thông tin trên, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen nói rằng Nga nên tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển.

Mỹ tố Nga phóng vệ tinh có thể tấn công vệ tinh khác trên quỹ đạo

Trong một diễn biến khác, Đài ABC ngày 22.5 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay nước này sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỉ USD để tăng cường an ninh và tính răn đe tại biên giới với Nga và Belarus.

Ông cho biết công việc trong dự án Shield-East (tạm dịch: Lá chắn phía đông) bao gồm việc xây dựng các công sự quân sự phù hợp đã bắt đầu. Ba Lan nằm ở sườn phía đông của NATO và Liên minh châu Âu (EU) nên ông Tusk nhấn mạnh nước này phải chịu thêm trách nhiệm về an ninh của châu Âu.

"Chúng tôi đã quyết định đầu tư vào sự an toàn của mình và trước hết là vào biên giới phía đông an toàn, khoảng 10 tỉ zloty (2,5 tỉ USD)", ông cho biết.

"Chúng tôi đang triển khai một dự án lớn về xây dựng một biên giới an toàn, bao gồm hệ thống công sự và định hình địa hình, các quyết định về môi trường sẽ khiến cho kẻ thù tiềm tàng không thể xuyên thủng biên giới này", theo Thủ tướng Tusk.

Thông tin được đưa ra khi ông phát biểu trước các binh sĩ Ba Lan ở Krakow nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Đồng minh trong trận Monte Cassino chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

Trong động thái tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho hay nước này đã ký thỏa thuận với Mỹ về việc phân phối hệ thống do thám trên không trị giá 960 triệu USD nhằm quan sát biên giới Ba Lan, theo Reuters.

Theo hợp đồng, Ba Lan sẽ nhận được 4 khinh khí cầu, sẽ neo đậu tại các vị trí dọc biên giới phía đông và đông bắc Ba Lan, hỗ trợ các hệ thống phòng không và hệ thống quan sát ven biển của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.