Bỏ quy định khuyến khích trường ĐH hỗ trợ học sinh thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
23/11/2023 07:45 GMT+7

Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Theo đó, cuộc thi sẽ không tính giải nhất, nhì, ba, tư như hiện nay, mà xếp giải theo ba mức huy chương vàng, bạc, đồng.

Tỷ lệ đoạt giải cuộc thi cũng thay đổi. Số dự án giành huy chương vàng chiếm tối đa 10% trong tổng dự án, gấp đôi mức 5% của giải nhất theo quy định hiện hành. Tương tự, tỷ lệ dự án giành huy chương bạc tăng từ 10 lên 20%, huy chương đồng từ 15 lên 40%. Tổng tỷ lệ giải tăng từ 50 lên 70%.

Bỏ quy định khuyến khích trường ĐH hỗ trợ học sinh thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật  - Ảnh 1.

Học sinh tham gia kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT dự kiến thay đổi tiêu chí đánh giá dự án. Tổng điểm vẫn là 100, nhưng điểm của phần thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu giảm từ 20 xuống 15. Phần chênh lệch được bù sang tiêu chí sáng tạo, tăng từ 20 lên 25 điểm. Những tiêu chí còn lại không thay đổi số điểm.

Đặc biệt, dự thảo thông tư này có 2 nội dung đáng chú ý. Thứ nhất, bỏ nội dung "khuyến khích các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học"; thứ hai, rút từ 22 lĩnh vực dự thi như quy định hiện hành xuống chỉ còn 8 lĩnh vực.

Theo một số chuyên gia, việc Bộ GD-ĐT bỏ quy định khuyến khích các cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân hỗ trợ các dự án nghiên cứu của học sinh, giảm hẳn số lĩnh vực dự thi cũng góp phần giúp cuộc thi dần đi vào thực chất hơn.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Bộ GD-ĐT công bố dự thảo sửa quy định về thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học là rất cần thiết. Nhiều năm gần đây, năm nào dư luận cũng "lùm xùm" về tính trung thực của kỳ thi các cấp, đặc biệt là những học sinh có dự án dự thi và đoạt giải được nhiều trường ĐH lớn cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào ĐH.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.