Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện của nam sinh trường kiến trúc

26/09/2023 16:57 GMT+7

Yêu thích các cuộc thi hoa hậu và khéo tay nên Trần Phúc Hậu, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, đã mày mò tạo ra những chiếc vương miện bằng giấy vô cùng độc đáo.

Phúc Hậu bắt đầu làm ra chiếc vương miện sau khi được truyền cảm hứng từ chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Lúc đầu Hậu lên các hội nhóm chuyên làm vương miện ở trong và ngoài nước để tìm hiểu, học hỏi cách làm.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 1.

Một phần trong bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện của Phúc Hậu

KIM NGỌC NGHIÊN

Thời gian đầu Hậu gặp khó khăn trong việc tìm bản vẽ và chất liệu phù hợp. "Lúc đầu mình sử dụng giấy roki nhưng rất dễ rách, khó tạo hình. Sau 4 tháng tìm hiểu thì cuối cùng cũng tìm được giấy bo, loại thường dùng trong làm mô hình của sinh viên ngành kiến trúc. Rồi công đoạn tìm các loại đá để đính kết sao cho giống với vương miện gốc cũng không hề dễ dàng. Mình phải tìm từ nhiều nguồn trên mạng, dạo quanh các chợ để tìm kiếm", Hậu kể.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 2.

Phúc Hậu làm ra những chiếc vương miện bằng giấy như bản gốc của 6 cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới

NVCC

Để có được một mẫu vương miện hoàn chỉnh, Hậu phải trải qua nhiều bước như tìm bản vẽ trên mạng hoặc tự thiết kế để có được độ sắc nét đến từng chi tiết. Sau đó tiến hành in ra giấy và cắt gọt đi những phần thừa. Hậu tiếp tục sử dụng keo dán và kẽm để cố định phần khung cho thật chắc chắn. Bước kế tiếp là xịt sơn sao cho màu được như ý muốn và đính đá trông giống với mẫu vương miện thật nhất có thể.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 3.

Sản phẩm mô phỏng vương miện giống như thật

KIM NGỌC NGHIÊN

Hậu cho biết trong quá trình học tập tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, đã rèn luyện được kỹ năng về hình họa không gian, giúp việc tưởng tượng từ bản vẽ đến khi làm ra sản phẩm chính xác hơn. 

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 4.

Chiếc vương miện cầu kỳ mất hơn 1 tháng để thực hiện và 4 triệu đồng tiền mua nguyên liệu của Hậu

NVCC

Sau gần một năm không ngừng trau dồi kỹ năng, Hậu đã làm ra được những chiếc vương miện đẹp tinh xảo. Khi đăng tải hình ảnh sản phẩm lên mạng xã hội, nam sinh nhận ra cũng có nhiều người thích tự tay làm vương miện để giải trí. Từ đó, chàng trai bắt đầu cung cấp các nguyên liệu để người mua có thể tự làm, với giá dao động khoảng 250.000 - 800.000 đồng/cái. Ngoài ra, một mẫu vương miện làm sẵn được bán từ 590.000 - 1,4 triệu đồng. Hậu cho biết số tiền kiếm được không quá nhiều nhưng giúp ích trong việc trang trải học phí, sinh hoạt.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 5.

Giấy được Phúc Hậu cắt gọt để tạo ra những chiếc vương miện

KIM NGỌC NGHIÊN

"Sản phẩm kỳ công và mất thời gian nhất là chiếc vương miện DIC, được sử dụng tại Miss Universe 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ). Theo mình tìm hiểu thì trước giờ ít ai làm lại mẫu này vì không có tài liệu tham khảo và bản vẽ sẵn. Mình phải trao đổi với người bạn ở Thái Lan để nghiên cứu, chỉnh sửa bản vẽ trong suốt 2 tháng. Sau đó mất thêm 1 tháng để thực hiện và chỉ tính tiền nguyên liệu thì cũng tốn gần 4 triệu đồng. Sau này có rất nhiều bạn hỏi mua mẫu này nhưng mình không bán vì muốn giữ làm kỷ niệm", Hậu chia sẻ.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc vương miện bằng giấy của nam sinh trường kiến trúc - Ảnh 6.

Phúc Hậu giao lưu cùng hoa hậu Ngọc Châu

NVCC

Trương Chiêu Phụng, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết: "Mình biết Phúc Hậu từ năm nhất, cậu ấy khá năng nổ, hoạt bát, còn hay pha trò trong các buổi nói chuyện cùng bạn bè. Mình còn ấn tượng về tài năng vẽ vời của Hậu, đặc biệt là tranh vẽ bằng chất liệu màu marker... Và không thể thiếu là sự sáng tạo trong cách làm vương miện. Đây là cậu bạn rất tài năng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.