Bò tót nặng 800 kg chết trong khu bảo tồn

Lê Lâm
Lê Lâm
24/07/2019 14:29 GMT+7

Một con bò tót đực nặng khoảng 800 kg được phát hiện chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Sáng 24.7, Chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân một con bò tót đực nặng khoảng 800 kg chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khẳng định con bò tót này chết do già yếu.
Theo ông Mùi, trước đó hai ngày, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn phát hiện cá thể bò tót này yếu nên đã tiến hành giám sát theo dõi. Đến trưa 23.7, cá thể bò tót này chết tại tiểu khu 116, thuộc xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Mùi đã vào tận nơi kiểm tra, ghi nhận sự việc.
Cũng theo ông Mùi, đối với xác cá thể bò tót này, Khu bảo tồn cấp một ít phôi cho Đại học quốc gia TP.HCM nuôi cấp mô bảo tồn nguồn gen lâu dài, số còn lại xây dựng bộ tiêu bản.
Hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có 5 đàn bò với tổng số khoảng 200 cá thể đang sinh sống. Từ năm 2016 đến nay, cũng đã có 3 cá thể bò tót khác bị chết, gồm 1 cá thể bị săn trộm, 1 cá thể do chết già, cá thể còn lại chết do tai nạn giao thông. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.