Bộ trưởng Uruguay thứ hai từ chức trong vụ cấp hộ chiếu cho đối tượng truy nã

05/11/2023 11:15 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Uruguay cùng 2 quan chức khác trong chính quyền đã từ chức liên quan vụ cấp hộ chiếu cho một nghi phạm buôn ma túy bị truy nã.

Reuters đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Uruguay Luis Alberto Heber cùng một phó chánh văn phòng nội các và một cố vấn Tổng thống Luis Lacalle Pou đã từ chức. Quyết định được Tổng thống Lacalle Pou thông báo vào tối 4.11 và có hiệu lực từ ngày 6.11.

Bộ trưởng Uruguay thứ hai từ chức trong vụ cấp hộ chiếu cho đối tượng truy nã - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Uruguay Luis Alberto Heber (trái) là bộ trưởng thứ hai từ chức liên quan vụ cấp hộ chiếu cho đối tượng bị truy nã

AFP

Trong tuần này, Ngoại trưởng Uruguay Francisco Bustillo cũng đã từ chức ngay sau khi cựu Thứ trưởng Ngoại giao Carolina Ache ra làm chứng chống lại ông, liên quan vụ cấp hộ chiếu cho một nghi phạm buôn ma túy.

Người được cấp hộ chiếu là ông Sebastian Marset, bị truy nã tại Uruguay, Paraguay, Brazil và Mỹ về các cáo buộc liên quan ma túy. Năm 2021, ông Marset bị tạm giữ tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vì tội sử dụng giấy tờ giả nhưng sau đó nhận được hộ chiếu Uruguay và cuối cùng đã được thả đi.

Hồi tháng 12.2022, bà Ache từ chức sau khi một đoạn trò chuyện trên WhatsApp hồi tháng 11.2021 được phát tán, trong đó một quan chức Bộ Nội vụ Uruguay mô tả Marset là "kẻ buôn ma túy rất nguy hiểm và tầm cỡ", theo AFP.

Bộ trưởng Uruguay thứ hai từ chức trong vụ cấp hộ chiếu cho đối tượng truy nã - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Uruguay Francisco Bustillo đã từ chức hôm 1.11

BLOOMBERG

Theo các đoạn ghi âm cuộc gọi và tin nhắn do cựu Thứ trưởng Ache cung cấp cho cơ quan điều tra, ông Bustillo đã yêu cầu bà "vứt điện thoại đi" và gọi quan chức Bộ Nội vụ nhắn tin với bà Ache là "tên ngốc", đe dọa sẽ "bắn vào chân hắn" nếu tiết lộ nội dung trò chuyện. "Mọi thứ không như họ trình bày", ông Bustillo nói sau khi từ chức.

Tuy nhiên, thông tin trong đoạn trò chuyện mâu thuẫn với tuyên bố của vị cựu ngoại trưởng, người nhấn mạnh không làm gì sai và nói đã không biết ông Marset là ai lúc cấp hộ chiếu. "Đó là việc của Bộ Nội vụ", ông Bustillo nói trong cuộc họp báo kéo dài 2 giờ, nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao đã làm đúng khi cấp hộ chiếu cho ông Marset.

Trong cuộc họp báo ngày 4.11, Tổng thống Lacalle Pou nói không muốn một kẻ buôn ma túy có hộ chiếu nhưng phải làm theo luật. Nhà lãnh đạo khẳng định các quan chức đã từ chức "không có trách nhiệm pháp lý" trong vụ cấp hộ chiếu, nhưng có thể phải biện hộ trước tòa nếu một vụ án được mở ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.