Bơi lội Singapore đối mặt nguy cơ trắng tay tại ASIAD 19

Giang Lao
Giang Lao
26/09/2023 13:18 GMT+7

Sau 2 ngày thi đấu tại ASIAD 19, các niềm hy vọng đoạt huy chương của bơi lội Singapore liên tiếp gặp thất bại. Mới nhất là nam VĐV Jonathan Tan khi chỉ về thứ 4 ở nội dung sở trường 50 m tự do.

Ngay trước ASIAD 19 ở nội dung 50 m tự do, Jonathan Tan đạt thành tích nhanh thứ 2 tại châu Á trong năm nay. Tại SEA Games 32 hồi tháng 5, VĐV 21 tuổi này cũng đạt thành tích với thời gian 21,91 giây cán mốc vòng loại Olympic 2024.

Bơi lội Singapore đối mặt nguy cơ trắng tay tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Jonathan Tan khi chỉ về thứ 4 nội dung sở trường 50 m tự do

CNA

Jonathan Tan cùng Mikkel Lee và Teong Tzen Wei (50 m bướm) và nữ kình ngư Letitia Sim (ở các nội dung bơi ếch 50 m, 100 m và 200 m), là những niềm hy vọng sẽ giành HCV cho bơi lội Singapore tại ASIAD 19 khi "siêu kình ngư" Joseph Schooling vắng mặt.

Tại ASIAD 18, bơi lội Singapore giành được 6 huy chương, trong đó có 2 HCV từ Joseph Schooling (nội dung 50 m và 100 m bướm), cùng 1 HCB và 3 HCĐ.

Tuy nhiên, sau 2 ngày thi đấu tại ASIAD 19, các niềm hy vọng vàng của bơi lội Singapore đều thất bại, kể cả cơ hội đoạt huy chương bất kể là màu gì.

Letitia Sim thất bại ở nội dung 50 m bơi ếch nữ và Gan Ching Hwee về thứ 4 nội dung 1.500 m tự do nữ. Đội bơi tiếp sức 4 x 100 m tự do nữ với các VĐV Quah Jing Wen, Quah Ting Wen, Nur Marina Chan và Amanda Lim cũng về thứ 4. 

Mọi hy vọng có huy chương của bơi lội Singapore dồn vào Jonathan Tan trong ngày 25.9 ở nội dung 50 m tự do nam. Thế nhưng, Jonathan Tan đạt thành tích còn kém hơn khi thi đấu tại SEA Games 32. Anh chỉ về thứ 4 trong đợt bơi chung kết tối 25.9 với thời gian 22,11 giây, so với 21,91 giây tại SEA Games 32. VĐV Ji Yuchan của Hàn Quốc đoạt HCV với thành tích 21,72 giây, phá kỷ lục ASIAD. Ian Yentou Ho của Hồng Kông đoạt HCB (21,87 giây), còn Pan Zhanle của Trung Quốc đoạt HCĐ (21,92 giây).

Bơi lội Singapore đối mặt nguy cơ trắng tay tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

VĐV Letitia Sim cũng thất bại ở nội dung 50 m bơi ếch nữ

CNA

"Tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm. Tôi cần phải tấn công quyết liệt ngay từ đầu. Việc khởi đầu không tốt, đã khiến tôi đánh mất ưu thế và mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Nói chung tôi hơi buồn một chút, đó không phải là khoảng thời gian tôi mong muốn. Nhưng cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Khi tôi đi xuống, thì con đường duy nhất là phải đi lên trở lại", Jonathan Tan chia sẻ với báo chí Singapore trong thất vọng.

Cùng nội dung 50 m tự do nam, đồng đội của Jonathan Tan, VĐV Teong Tzen Wei chỉ về thứ 6 với thành tích 22,26 giây. Cùng ngày, đội bơi tiếp sức 4 x 200 m tự do nam của Singapore gồm các VĐV Ardi Azman, Glen Lim, Jerald Lium và Jonathan Tan đã về thứ 4 với thành tích 7 phút 17,98 giây.

Đội bơi Singapore vẫn chưa đoạt được chiếc huy chương nào tại ASIAD 19, khiến mục tiêu đoạt 6 huy chương, trong đó có 2 HCV, nhiều khả năng sẽ không hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.