Bóng chuyền nữ Trung Quốc mạnh cỡ nào, từng đối đầu với đội Việt Nam ra sao?

05/09/2023 08:13 GMT+7

Đội Trung Quốc, đối thủ của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam ở bán kết giải bóng chuyền vô địch châu Á 2023, từng đăng quang ở rất nhiều giải bóng chuyền danh giá và cũng có cuộc đối đầu khó quên với đội Việt Nam.

15 giờ hôm nay tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chạm trán với đội tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc ở bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội hiện xếp hạng 5 thế giới, hạng 1 châu Á, sở hữu đủ các danh hiệu danh giá của bóng chuyền thế giới lẫn châu lục.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc mạnh cỡ nào, từng đối đầu với đội Việt Nam ra sao? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc không mang đội hình mạnh nhất dự giải vô địch châu Á 2023 nhưng vẫn là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch

AVC

Bộ sưu tập thành tích của bóng chuyền nữ Trung Quốc có 3 HCV Olympic các năm 1984, 2004, 2016; 2 chức vô địch thế giới các năm 1982, 1986; 5 Cúp thế giới các năm 1981, 1985, 2003, 2015, 2019. Ngoài ra đội bóng này còn khẳng định sự thống trị ở châu lục với 8 HCV ASIAD, 13 ngôi vô địch châu Á,...

Ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm nay, ban huấn luyện đội Trung Quốc cho biết họ mang đến Thái Lan lực lượng không phải mạnh nhất. Tuy nhiên đội hình phụ của tuyển Trung Quốc vẫn khẳng định được đẳng cấp khi toàn thắng các đối thủ sau đó đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản 3-2 ở lượt trận cuối bảng F để vào bán kết gặp đội Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc mạnh cỡ nào, từng đối đầu với đội Việt Nam ra sao? - Ảnh 2.

Zhong Hui là tay ghi điểm hàng đầu của đội Trung Quốc ở giải châu Á 2023

AVC

Ở lần chạm trán gần nhất với đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tại Cúp bóng chuyền châu Á vào tháng 8 năm ngoái ở Philippines, đội tuyển Trung Quốc dễ dàng dẫn trước 2-0 nhưng để Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội gỡ hòa 2-2. Phải đến ván 5 quyết định, các đội Trung Quốc có chiến thắng "nghẹt thở" trước thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đó là trận đấu đầy cảm xúc mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa quên, bởi trước đó bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thắng được đối thủ, dù chỉ 1 ván. Trận đấu mang đậm dấu ấn của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi ông hoán đổi vị trí chủ công của Thanh Thúy sang chơi đối chuyền và táo bạo sử dụng bộ đôi chủ công Nguyệt Anh, Như Quỳnh giúp đội Việt Nam chơi bùng nổ.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc mạnh cỡ nào, từng đối đầu với đội Việt Nam ra sao? - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ cho đội Trung Quốc ở bán kết giải châu Á

AVC

Gần như toàn bộ đội hình đội Việt Nam chạm trán với Trung Quốc ở Cúp bóng chuyền châu Á 2022 đều tham dự giải vô địch châu Á lần này. Họ có gần 1 năm tập luyện, thi đấu xuyên suốt cùng nhau nên ngày càng gắn kết và vì thế được kỳ vọng tạo bất ngờ cho đối thủ.

Về phía đội Trung Quốc có 5 gương mặt từng đối đầu với đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam năm ngoái, tiếp tục có tên dự giải vô địch châu Á lần này. Gồm Wu Mengjie, Xu Xiangting, Wang Wenhan, Zhou Yetong, Cao Tingting. Trong đó Zhou Yetong là tay ghi điểm rất đáng gờm và hiện vẫn giữ được phong độ ấn tượng. Ngoài ra ở giải châu Á lần này, Trung Quốc có tay đập Zhong Hui thi đấu đầy ấn tượng với nhiều pha ghi điểm đẳng cấp.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.