Bóng chuyền nữ Việt Nam mất một nửa sức mạnh ở ASIAD 19

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/07/2023 05:36 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN (hạng 47 thế giới) vừa dừng chân ở tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge thế giới khi thất bại 0-3 trước chủ nhà Pháp (hạng 21 thế giới) vào ngày 27.7.

Kết quả không bất ngờ nhưng diễn biến của trận đấu ghi nhận nỗ lực đáng khen của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đặc biệt, thống kê kỹ thuật trận đấu cho thấy "của hiếm" của đội tuyển bóng chuyền nữ VN Trần Thị Thanh Thúy đã vượt qua dàn sao của đội tuyển Pháp, ghi nhiều điểm nhất trận đấu với 21 điểm.

Bóng chuyền nữ Việt Nam mất một nửa sức mạnh ở ASIAD 19
 - Ảnh 1.

Thanh Thúy (số 3) - ngôi sao sáng nhất đội tuyển bóng chuyền nữ VN

LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VN

Ở Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á, SEA Games 32, Cúp bóng chuyền Challenge châu Á, chủ công sở hữu chiều cao 1,93 m này luôn đóng vai trò đầu tàu của đội tuyển bóng chuyền nữ VN. Tuy nhiên, nhiều khả năng cô sẽ phải vắng mặt ở ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vì phải quay trở lại Nhật Bản thi đấu cho CLB PFU BlueCats theo hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp mà đôi bên đã ký. Lẽ ra Thanh Thúy đã trở lại CLB PFU BlueCats vào tháng 6 nhưng cô vẫn thi đấu cho đội tuyển đến đầu tháng 9, một đóng góp rất đáng ghi nhận. Liên đoàn Bóng chuyền VN đã đàm phán với CLB Nhật Bản nhưng đội chủ quản không đồng ý cho cô tham dự ASIAD 19. Ngày 28.7, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết Liên đoàn Bóng chuyền VN vẫn tiếp tục làm việc với CLB PFU BlueCats để thuyết phục họ cho Thanh Thúy dự ASIAD 19.

Nếu đàm phán vẫn không thành công, việc vắng chủ công số 1 này khiến cơ hội cạnh tranh của đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở ASIAD 19 suy giảm đáng kể, có thể xem như đội mất đi 50% sức mạnh. Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, trong quá trình xây dựng lực lượng từ đầu năm, BHL đã nắm bắt việc Thanh Thúy khó tham dự ASIAD 19 nên đã chuẩn bị các phương án thay thế. Chưa tiết lộ nhân tố thay thế cho Thanh Thúy, nhưng BHL thừa nhận hiện chưa ai đủ sức lấp khoảng trống mà cô để lại.

Theo kế hoạch, trước khi quay lại Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu các giải bóng chuyền quốc tế trong tháng 8 gồm VTV Cup, SEA V.League Đông Nam Á.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.