Bóng chuyền nữ Việt Nam tận dụng cơ hội hiếm có

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/06/2023 01:09 GMT+7

Đoạt vé tham dự cả Cúp bóng chuyền Challenge thế giới lẫn Cúp bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2023 là cơ hội hiếm có của bóng chuyền nữ VN, hứa hẹn là cú hích để được đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn.

Khi đội tuyển được tập trung dài hạn, lại có HLV trẻ, giàu tâm huyết như ông Nguyễn Tuấn Kiệt, đã tạo nên một tập thể đoàn kết, tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Trà Giang, Đoàn Thị Lâm Oanh thì nhiều VĐV trẻ như Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Tú Linh, Kim Thoa đều được trao cơ hội. 

Trần Thị Thanh Thúy

Từ đó khoảng cách trình độ giữa đội hình chính với các vị trí dự bị được thu hẹp. Đó là chìa khóa mang đến thành công cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với những thành tích lần đầu tiên trong lịch sử là vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á (tháng 5.2023) để lấy vé sang Trung Quốc tham dự giải các CLB nữ thế giới (tháng 12.2023); vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á (tháng 6.2023) để đoạt vé sang Pháp tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới (tháng 7.2023).

Bóng chuyền nữ Việt Nam tận dụng cơ hội hiếm có
 - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023 tại Pháp

AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vừa trao cơ hội đến Pháp tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới diễn ra từ ngày 27 - 30.7 cho toàn bộ 14 cầu thủ vừa tỏa sáng với ngôi vô địch châu Á ở Indonesia. Đây được xem là phần thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam. "Được đến Pháp thi đấu là cơ hội rất tốt để mình có thể cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp hơn, với các đối thủ mạnh hơn. Tôi mong tất cả mọi người sẽ tận dụng cơ hội quý giá này để thể hiện những gì mình có, nắm bắt cơ hội để tiến xa hơn", đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy bày tỏ.

Cúp bóng chuyền Challenge thế giới diễn ra ở Laval (Pháp) với sự góp mặt của 8 đội đại diện cho các châu lục. Hiện đã xác định được 5 đội góp mặt là chủ nhà Pháp (hạng 20 thế giới), Colombia (hạng 18 thế giới), Mexico (hạng 19 thế giới), Kenya (hạng 29 thế giới) và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 47 thế giới). Ba đại diện còn lại gồm 2 đội vào chung kết giải bóng chuyền nữ châu Âu 2023 (2 trong 4 đội đang vào bán kết là Ukraine, CH Czech, Bỉ, Thụy Điển) và 1 đội xếp hạng cuối của FIVB Nations League 2023 (chưa xác định).

Theo điều lệ, đội chủ nhà Pháp được chọn làm hạt giống số 1 và chạm trán với đội số 8 xét theo thứ hạng của FIVB và sẽ đấu loại trực tiếp. Do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ là đội có thứ hạng thấp nhất trong 8 đội nên sẽ gặp đội Pháp. Đội thắng sẽ giành vé vào bán kết và đội vô địch sẽ đoạt suất tham dự FIVB Nations League 2024. Đội tuyển bóng chuyền nữ Pháp đang được đầu tư mạnh mẽ hướng đến Olympic Paris 2024 trên sân nhà, lại có thứ hạng và trình độ cao hơn so với Việt Nam nên thách thức lớn đang chờ đón thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, được chạm trán với đối thủ mạnh như vậy là cơ hội quý để các nữ tuyển thủ Việt Nam học hỏi, trui rèn bản lĩnh đồng thời khẳng định bản thân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.