Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Uzbekistan ở giải vô địch châu Á

31/08/2023 19:24 GMT+7

Ngày 31.8 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đánh bại đội tuyển Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Trước đối thủ hạng 75 thế giới, bị đánh giá yếu nhất bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định để dàn trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Trinh ở ngoài nghỉ ngơi. Đội hình phụ của bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Phạm Thị Nguyệt Anh, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thị Thanh Liên, Lý Thị Luyến, Đoàn Thị Xuân, Bích Thủy dù thi đấu chưa thật sự "mượt mà" vẫn có chiến thắng cách biệt 25/11 trước đội tuyển Uzbekistan. Những tình huống đánh nhanh của Bích Thủy, Đoàn Thị Xuân khiến đối thủ bị bất ngờ và thường xuyên mang về điểm số cho đội Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Uzbekistan ở giải vô địch châu Á - Ảnh 1.

Đội hình phụ của bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Uzbekistan ở giải châu Á

ĐOÀN TUẤN

Ở ván 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luân phiên sử dụng bộ đôi chuyền hai Kim Thoa, Lâm Oanh và đội Việt Nam vẫn vận hành hiệu quả. Nỗ lực của các tay đập Uzbekistan giúp họ đeo bám ở thời điểm đầu ván nhưng sau đó hụt hơi, để đội Việt Nam tạo cách biệt lớn trước khi giành chiến thắng 25/12.

Tình thế không xoay chuyển ở ván 3 khi đội Uzbekistan chỉ cầm cự được ở thời điểm đầu ván sau đó để Phạm Thị Nguyệt Anh cùng đội tuyển Việt Nam vươn lên giành chiến thắng 25/9, hoàn tất thắng lợi dễ dàng 3-0.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Uzbekistan ở giải vô địch châu Á - Ảnh 2.

Bích Thủy (9) hiệu quả ở những cú đánh nhanh ghi điểm cho đội Việt Nam trước Uzbekistan

ĐOÀN TUẤN

Với chiến thắng này, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đạt 4 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chờ kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc (1 điểm) với Đài Loan (3 điểm) để biết mình có chính thức giữ ngôi đầu bảng C sau 2 lượt trận hay không. 15 giờ ngày mai (1.9), đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán với Đài Loan ở lượt trận cuối nhằm quyết định ngôi nhất, nhì bảng vào vòng loại thứ hai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.