Bóng đá Đông Nam Á lại gây sốc ở vòng loại World Cup?

25/03/2024 21:40 GMT+7

Sau màn thể hiện ấn tượng ở lượt trận thứ ba, các đội Đông Nam Á hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ ở giai đoạn lượt về vòng loại World Cup 2026.

Ấn tượng Thái Lan, Myanmar

Loạt trận ở lượt thi đấu thứ ba vòng loại World Cup 2026 mang dấu ấn rất đậm nét của các đội tuyển Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ngay trên sân khách, nhờ lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và khoa học. Gặp đội tuyển Hàn Quốc hùng mạnh với đầy đủ "binh hùng" như Son Heung-min, Lee Kang-in, song Thái Lan đã chơi rất chặt chẽ, buộc đối thủ phải chia điểm.

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Masatada Ishii, đội tuyển Thái Lan đang tiến bộ rất nhanh. "Voi chiến" không còn là đội bóng yếu bóng vía ở châu Á như khi HLV Alexandre Polking còn nắm quyền, mà trở nên bản lĩnh và rất khó bị đánh bại.

Bóng đá Đông Nam Á lại gây sốc ở vòng loại World Cup?- Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) cầm hòa Hàn Quốc trên sân khách

BANGKOK POST

Trước khi cầm hòa Hàn Quốc, Thái Lan của HLV Ishii đã hòa cả Oman lẫn Ả Rập Xê Út, đánh bại Kyrgyzstan, chỉ dừng bước trước Uzbekistan trong trận đấu ngang ngửa. Ở trận tái đấu Hàn Quốc, mục tiêu của Thái Lan sẽ là ít nhất 1 điểm, nhằm tạo ưu thế trong cuộc đua với Trung Quốc. Với hàng thủ vững chắc cùng lối đá đang vào khuôn, đây là mục tiêu trong tầm tay ông Ishii cùng học trò.

Đội tuyển Myanmar cũng gây ấn tượng khi hòa "ông lớn" Syria với tỷ số 1-1. Đây là cú hích với Myanmar, trong bối cảnh đội bóng này trước đây thường thua rất đậm ở sân chơi châu Á và đang gặp khó khăn về lực lượng. Với tinh thần thi đấu máu lửa, Myanmar đủ sức gây khó cho Syria ở trận tái đấu.

Đội tuyển Singapore cũng ngáng đường đội tuyển Trung Quốc ở trận lượt đi khi để cầm hòa đối thủ 2-2, dù đã để đối thủ dẫn 2 bàn. So với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, Singapore không có lực lượng tốt bằng. Tuy nhiên, với tâm thế thoải mái, Singapore không phải đội dễ bị khuất phục dù ở trận lượt về, đại diện Đông Nam Á phải đối đầu đội tuyển Trung Quốc trên sân khách.

Bóng đá Đông Nam Á lại gây sốc ở vòng loại World Cup?- Ảnh 2.

Đội tuyển Singapore (áo đỏ) giữ lại 1 điểm trước đội tuyển Trung Quốc

AFC

Kịch tính đua tranh

Trên lý thuyết, cơ hội vào vòng loại 3 World Cup 2026 của các đội Đông Nam Á vẫn còn. Ở bảng B, Myanmar xếp cuối, nhưng chỉ kém đội nhì bảng Syria 1 điểm, trong khi còn 3 trận chưa đấu.

Tại bảng C, Thái Lan tạm đứng nhì bảng với 4 điểm, bằng Trung Quốc. Nếu tiếp tục chơi tốt trước Hàn Quốc và đánh bại Trung Quốc ở trận tái đấu, Thái Lan gần như chắc chắn đi tiếp. Dù nằm ở bảng khó, nhưng đến giờ thể hiện của "Voi chiến" là rất đáng khen.

Đội tuyển Malaysia dù tụt xuống thứ ba sau trận thua 0-2 trước Oman, nhưng thầy trò HLV Kim Pan-gon có cùng 6 điểm với đội nhất và nhì bảng. Ở trận lượt về gặp Oman, sau lưng Malaysia sẽ là hàng vạn khán giả tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

Với màn thể hiện xuất sắc từ đầu vòng loại, Malaysia đủ khả năng ngáng đường Oman. So với các đội Đông Nam Á khác, Malaysia đang là đội sáng cửa vào vòng sau nhất.

Bóng đá Đông Nam Á lại gây sốc ở vòng loại World Cup?- Ảnh 3.

Malaysia (áo vàng) đang chơi tốt ở vòng loại World Cup 2026

FAM

Cuối cùng là ở bảng F, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang đua tranh quyết liệt. Indonesia đã chiếm ngôi nhì của Việt Nam nhờ chiến thắng 1-0 trên sân Gelora Bung Karno, nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Đội tuyển Việt Nam còn nguyên cơ hội lấy lại ngôi nhì nếu thắng Indonesia trong cuộc so tài tối 26.3.

Nhìn chung ở bảng F, ngoại trừ Iraq đã quá vượt trội với 9 điểm tuyệt đối, cuộc đua giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ còn kịch tính đến phút cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.