Bóng đá SEA Games 32, U.22 Campuchia 1-1 U.22 Philippines: Chủ nhà mất thắng phút bù giờ

02/05/2023 18:00 GMT+7

Chủ nhà U.22 Campuchia đã đánh rơi chiến thắng khi bị U.22 Philippines gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ tại lượt trận thứ 2 bảng A bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tối 2.5.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Hai đội bước vào trận này với đội hình không thay đổi so với lượt ra quân. Với sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả nhà trên sân Olympic, U.22 Campuchia nhập cuộc đầy hưng phấn. Tuy nhiên, sau trận thắng dễ U.22 Timor Leste ở trận đầu, đội bóng của HLV Keisuke Honda đã gặp thách thức thực sự trước hàng thủ của U.22 Philippines chơi chặt chẽ và quyết liệt. 

óng đá SEA Games 32, U.22 Campuchia 1-1 U.22 Philippines: Chủ nhà mất thắng phút bù giờ - Ảnh 1.

U.22 Campuchia (áo xanh) thi đấu hưng phấn sau chiến thắng ở trận ra quân

NGỌC LINH

Trong khoảng 20 phút đầu, những pha phối hợp nhanh và kỹ thuật giữa "bộ ba" tấn công Sieng Chanthea, Lim Pisoth và Ky Rina của đội chủ nhà liên tục bị cắt đứt. Trong khi đó, U.22 Philippines vẫn trung thành với lối chơi bóng dài, chờ thời cơ ở các pha tạt cánh đánh đầu. 

óng đá SEA Games 32, U.22 Campuchia 1-1 U.22 Philippines: Chủ nhà mất thắng phút bù giờ - Ảnh 2.

U.22 Philippines (áo trắng) trung thành với chiến thuật bóng bổng

NGỌC LINH

Khó tiếp cận vòng cấm địa đối thủ, U.22 Campuchia phải tìm cơ hội ở các pha sút xa và một trong những tình huống như vậy đã mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Người lập công cho chủ nhà là tiền đạo Ky Rina với cú sút từ khoảng cách hơn 20 m dù không quá căng nhưng rất hiểm. Nhịp độ trận đấu được đẩy cao sau bàn mở tỷ số khi 2 đội chơi "ăn miềng trả miếng". 

U.22 Philippines buộc phải đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép nhưng những pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Andres Aldeguer và Pocholo Bugas còn thiếu sự chuẩn xác. Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì ở hiệp 2. 

óng đá SEA Games 32, U.22 Campuchia 1-1 U.22 Philippines: Chủ nhà mất thắng phút bù giờ - Ảnh 3.

U.22 Philippines dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa

NGỌC LINH

Đối mặt với thất bại thứ 2, U.22 Philippines nỗ lực dâng cao nhưng đội bóng của HLV Robert James Gier chưa đủ sự sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Trong khi đó, U.22 Campuchia càng chơi càng hưng phấn nhờ sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, nhưng điểm nhấn của họ vẫn là các pha lên bóng nhanh và kỹ thuật của Lim Pisoth bên cánh trái. Không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng được tạo ra trong hầu hết hiệp 2. Dẫu vậy, khi U.22 Campuchia tưởng như cầm chiến thắng trong tay thì đội khách bất ngờ có bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu sau pha đánh đầu của tiền vệ Dov Carino. 

óng đá SEA Games 32, U.22 Campuchia 1-1 U.22 Philippines: Chủ nhà mất thắng phút bù giờ - Ảnh 4.

U.22 Campuchia mất chiến thắng ở những phút bù giờ

NGỌC LINH

 Với trận hòa này, U.22 Campuchia dù vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm nhưng họ sẽ gặp thách thức lớn trong hy vọng tranh vé vào bán kết khi sẽ đụng độ U.22 Myanmar và U.22 Indonesia ở 2 lượt trận cuối. Ở lượt trận tới vào ngày 4.5, U.22 Campuchia sẽ được nghỉ, còn U.22 Philippines (1 điểm sau 2 trận) có cơ hội tăng cơ hội đi tiếp khi gặp đội cuối bảng U.22 Timor Leste (0 điểm) - đội thua U.22 Myanmar 0-1 ở trận đấu sớm diễn ra cùng ngày.

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Sau khi thắng đối thủ yếu U.22 Timor Leste 4-0 ở trận ra quân, U.22 Campuchia sẽ gặp thách thức đầu tiên trong hành trình tranh vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trên sân nhà. Đội bóng của HLV Keisuke Honda đang có sự hưng phấn sau trận thắng dễ trước U.22 Timor Leste nhưng U.22 Philippines không phải đối thủ dễ vượt qua dù họ vừa thua U.22 Indonesia 0-3 trong trận xuất quân.

SEA Games 32: Chủ nhà U.22 Campuchia gặp thử thách trước U.22 Philippines - Ảnh 1.

U.22 Campuchia có khởi đầu suôn sẻ

NGỌC DƯƠNG

Ngoài sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, chủ nhà U.22 Campuchia vẫn sẽ dựa vào sức mạnh hàng công với nhiều tài năng trẻ được cọ xát trong màu áo đội tuyển quốc gia như Sieng Chanthea, Lim Pisoth, Sor Rotana… Đây là những cầu thủ được rèn giũa từ nhiều năm trước để hướng đến SEA Games lần này.

Thắng đậm ngày ra quân, U.22 Campuchia vươn lên đầu bảng

Tuy nhiên, hàng công U.22 Campuchia sẽ được kiểm chứng trước U.22 Philippines. Đội bóng của HLV Robert James Gier dù thua U.22 Indonesia nhưng họ đã cho thấy một hàng thủ có tổ chức, hóa giải các chân sút của đội bóng xứ vạn đảo trong suốt hiệp 1. Sự có mặt của hậu vệ Santiago Rublico (người đang thuộc biên chế đội trẻ CLB Atletico Madrid) chính là mắt xích giúp thế phòng thủ của Young Azkals (biệt danh của U.22 Philippines) vững chắc hơn. Ngoài ra, lối chơi tạt cánh đánh đầu nhờ dàn cầu thủ nhập tịch có chiều cao tốt cũng được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả ở trận này bởi chống bóng bổng vốn là điểm yếu của U.22 Campuchia.

SEA Games 32: Chủ nhà U.22 Campuchia gặp thử thách trước U.22 Philippines - Ảnh 2.

Chủ nhà U.22 Campuchia (trái) sẽ gặp thử thách khó khăn đầu tiên trước U.22 Philippines

NGỌC DƯƠNG

Hiện tại, U.22 Campuchia đang dẫn đầu bảng A khi có cùng 3 điểm với U.22 Indonesia nên một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà đặt một chân ở bán kết. Trong khi đó, U.22 Philippines đặt mục tiêu phải thắng nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.