Busking show nhạc Việt đầu tiên tại Nhật

01/09/2023 17:01 GMT+7

Sau dấu ấn của busking show Việt Nam đầu tiên được quay tại Hàn Quốc, Xin Chào Live Music tiếp tục đưa loại hình biểu diễn nghệ thuật đường phố này đến một thành phố mới: Saitama, Nhật Bản.

Đây là busking (nghệ thuật biểu diễn đường phố) show về nhạc Việt đầu tiên tại xứ sở mặt trời mọc, diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 2.9 tại Quảng trường Keyaki Hiroba, Saitama Super Arena. Chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Xin Chào! Saitama - một trong những hoạt động trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Busking show nhạc Việt đầu tiên tại Nhật - Ảnh 1.

Không gian trình diễn busking show

BTC

Trong chương trình, sẽ có sự giao thoa âm nhạc giữa những cảm xúc nhẹ nhàng đến từ các ca sĩ pop ballad như Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh với những giai điệu sôi động của nhạc sĩ - nhà sản xuất Phúc Bồ với dòng nhạc R&B. Bên cạnh đó còn có chất rock từ 2 thành viên Remi và Khanh của nhóm Kurrock (Nhật Bản)... Những ca khúc trình diễn sẽ được hòa âm lại, phù hợp với từng nghệ sĩ cũng như hòa hợp với không gian biểu diễn của một busking show. 

Busking show nhạc Việt đầu tiên tại Nhật - Ảnh 2.

Ngô Kiến Huy sẽ hát Giả vờ yêu - ca khúc gắn liền với hành trình âm nhạc 14 năm của mình. Bài hát có bản phối mộc mạc, nhẹ nhàng hơn khi được biểu diễn tại Nhật Bản

NSCC

Về chuyến biểu diễn này, Phúc Bồ cho biết, khi nhận lời tham gia, anh nghĩ đến nhiều về những người bạn Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các nước nói chung và Nhật Bản nói riêng. "Mọi người hẳn luôn bận rộn với công việc, học tập và cuộc sống, nhất là với thành phố sôi động như Saitama. Chính vì vậy Phúc đã gửi chút tình yêu chân thành vào một vài bài hát, mong muốn kết nối mọi người bằng âm nhạc và nhắc nhớ một chút về những con phố thơ mộng của Việt Nam, những khoảnh khắc, những buổi chiều đón đưa, cái chạm đầu tiên khi gặp ai đó, cả dự định về thăm quê hương...". 

Anh hy vọng với âm nhạc, trong những khoảnh khắc thoát khỏi bộn bề lo toan của cuộc sống, mọi người sẽ có hành trình nhìn lại những kỷ niệm và hành trình yêu thương đong đầy cảm xúc...

I love Saitama là ca khúc Phúc Bồ viết để dành tặng khán giả của busking show, dành tặng Saitama. "Đó là những tưởng tượng của Phúc về thành phố bạn đang sống trước khi đến đây. Nó mang một cảm giác tràn đầy năng lượng, sự hạnh phúc và nhiệt huyết của người trẻ", anh chia sẻ. Theo Phúc Bồ, "bằng việc cùng tận hưởng không khí lễ hội và hát cùng nhau, mình có thể hiểu rõ hơn dòng cảm xúc của bạn và hiểu hơn về tình yêu của bạn dành cho nơi đây. Và tin rằng trải nghiệm đặc biệt ở Saitama sẽ cho Phúc nhiều chất liệu để sáng tạo ra nhiều tác phẩm hơn nữa".

Busking show nhạc Việt đầu tiên tại Nhật - Ảnh 3.

Trong chương trình, sẽ có phiên bản Việt - Nhật của ca khúc Đừng ai nhắc về anh ấy được thể hiện bởi Suni Hạ Linh (ảnh) và ca sĩ Nhật Bản Remi

NSCC

Suni cũng hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia biểu diễn busking và đặc biệt hơn khi biểu diễn ở Nhật: "Suni sẽ song ca với ca sĩ Nhật Bản Remi ca khúc mới Sự mập mờ, cũng như thể hiện những sáng tác mới do Phúc Bồ viết riêng cho chương trình".

Theo đạo diễn, nhà sản xuất Vân Trình - đại diện đơn vị tổ chức, busking show không chỉ là sự kiện biểu diễn âm nhạc mà còn tạo cơ hội tương tác và trải nghiệm giữa nghệ sĩ và khán giả. Anh cũng thông tin thêm, ê kíp sẽ tiếp tục hành trình đưa các nghệ sĩ Việt tới nhiều thành phố hơn, nhiều nước/vùng lãnh thổ hơn, trước mắt là tại Đông Nam Á và châu Á; trong kế hoạch sắp tới, sẽ là Bangkok, trở lại Hàn Quốc để tổ chức Xin chào Hàn Quốc mùa 2, kế đến là Singapore, Malaysia và Đài Loan...



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.