Góc ký họa

Bưu điện Hà Nội

31/12/2023 07:45 GMT+7

Từng là trận địa quyết liệt bảo vệ thủ đô, Bưu điện Hà Nội (còn gọi là Bưu điện Bờ Hồ) cũng được nhiều người dân xem là Km số 0 của thành phố.

Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia 1, tòa nhà đầu tiên (do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế) mang phong cách kiến trúc tân cổ điển xây vào khoảng năm 1893 - 1899. Công trình hai tầng (vì nằm gần bờ hồ và tháp Rùa nên Pháp chỉ cho xây dựng kiến trúc thấp tầng), cầu thang gỗ, mái lợp ngói đá chẻ (ardoise) đen… Mặt chính hướng phố Đinh Tiên Hoàng, mặt bên hướng ra phố Lê Thạch ngày nay. Khu vực của tòa nhà này trước đây là chùa Báo Ân (hiện còn lại tháp Hòa Phong trước cửa bưu điện ngày nay). Từ năm 1910, tòa nhà đã được tu sửa và mở rộng nhiều lần. Một khối nhà khác được xây thêm cạnh Bắc Bộ phủ, phía đường Lê Thạch ngày nay.

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 1.

Ký họa của kiến trúc sư Đặng Phước Tuệ

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 2.

Ký họa của họa sĩ Vương Long

Năm 1943, Sở Bưu điện Hà Nội tiếp tục xây thêm một tòa nhà mới (góc Đinh Tiên Hoàng và Đinh Lễ ngày nay) do kiến trúc sư Henri Cerutti-Maori thiết kế xây dựng theo kiến trúc art deco.

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 3.

Một góc bưu điện Hà Nội - ký họa của Hoàng Quốc Đạt

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 4.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 5.

Bưu điện trước năm 1976 - ký họa theo ảnh của KTS Bùi Hoàng Bảo

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 6.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Năm 1976, bưu điện được xây mới 5 tầng theo kiến trúc hiện đại do Trung Quốc "viện trợ" (là tòa nhà VNPT hiện nay). Điểm nhấn công trình là tháp đồng hồ 4 mặt vuông, mỗi cạnh dài 4,5 m. Năm 1996, công trình bị đưa vào danh sách "xem xét lại các công trình kiến trúc mới xây dựng có ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, bố cục không gian". (*)

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 7.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 8.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Năm 2015, dòng chữ "Bưu điện Hà Nội" (lắp năm 1997) bị thay bằng "VNPT Hà Nội" và gặp nhiều phản đối.

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 9.

Tháp Hòa Phong trước Bưu điện - ký họa của KTS Linh Hoàng

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 10.

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Bưu điện Hà Nội - Ảnh 11.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

(*) Trong quyết định do Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc ký phê duyệt chi tiết khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.