Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175 xuất viện

Duy Tính
Duy Tính
08/08/2023 16:09 GMT+7

Bệnh viện Quân y 175 triển khai ghép thận và trở thành đơn vị ghép tạng chuyên sâu tại khu vực phía nam.

Chiều 8.8, Bệnh viện Quân y 175 đã trao giấy xuất viện cho ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện này.

Bệnh nhân được ghép thận đầu tiên là anh Đặng Thanh Phương (21 tuổi, ngụ Gia Lai), cũng là quân nhân. Người cho thận là bố bệnh nhân. Ca ghép thận được hỗ trợ kinh phí.

Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175 có sự hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh viện Quân y 175 ghép thận ca đầu tiên thành công - Ảnh 1.

Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175

BVCC

Theo bệnh sử, bệnh nhân Phương được phát hiện bệnh thận mạn năm 2022, được điều trị nội khoa nhưng bệnh thận tiến triển giai đoạn cuối và được lọc màng bụng từ tháng 4.2023 tại khoa Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 11.7, bệnh nhân được ghép thận.

Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, trưởng ê kíp ghép thận cho biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ cặp ghép cùng huyết thống. Người hiến thận đã ra viện sau 2 tuần, tình trạng sức khỏe ổn định và trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày, đến nay đã có thể đi lại để thăm con.

Bệnh viện Quân y 175 ghép thận ca đầu tiên thành công - Ảnh 2.

Bệnh nhân Phương (bên trái) nhận giấy xuất viện sau ghép thận

DUY TÍNH

Riêng với bệnh nhân Phương, trước và sau ghép thận được chăm sóc đặc biệt. Sau ghép, bệnh nhân sẽ phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, theo dõi để bảo vệ thận, phòng nhiễm trùng. Quá trình đó, bác sĩ phải luôn đồng hành cùng bệnh nhân để phát hiện các tình trạng nhiễm trùng.

Sau 4 tuần ghép thận, bệnh nhân Phương đã khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường, không sốt, không phù, tiểu tốt, thận ghép hoạt động chức năng tốt, phác đồ ức chế miễn dịch hiện tại phù hợp với kế hoạch ban đầu. Sau xuất viện, bệnh nhân tái khám định kỳ 2 tuần/lần, sau 3 tháng thời gian định kỳ tái khám sẽ giảm dần.

Phát biểu tại buổi xuất viện, bệnh nhân Phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ê kíp ghép thận và 2 bệnh viện phối hợp thực hiện ghép thận cho anh để anh có cơ thể trở lại bình thường như những quân nhân đồng trang lứa. 

Bệnh viện thứ 25 triển khai ghép thận

Bệnh viện Quân y 175 được Bộ Y tế công nhận là cơ sở y tế thứ 25 được thực hiện kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Với việc triển khai ghép thận, Bệnh viện Quân y 175 góp phần giúp cho người dân của trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Để thực hiện ca ghép thận đầu tiên này, trước đó, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ký ghi nhớ hợp tác chuyển giao kỹ thuật ghép tạng. Từ tháng 9.2022 - 4.2023, đội ngũ y, bác sĩ ê kíp ghép tạng thực hiện công tác huấn luyện đào tạo ghép tạng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và tại Bệnh viện Quân y 175 với 70 người ở các khâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.