Cà Mau: Công bố 2 ổ dịch tả lợn châu Phi và bệnh dại

Gia Bách
Gia Bách
30/12/2022 09:10 GMT+7

H.Thới Bình ( Cà Mau ) ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi và bệnh dại trên chó vô chủ ở địa bàn huyện.

Ngày 30.12, tin từ Văn phòng UBND H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi ở 2 xã Tân Bằng, Trí Phải và bệnh dại trên động vật ở xã Biển Bạch Đông.

Trước đó, 1 hộ dân ở ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng và 1 hộ dân ở ấp 10, xã Trí Phải trình báo với chính quyền địa phương về việc heo nuôi bị chết, tổng cộng 43 con.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi H.Thới Bình phối hợp UBND xã Tân Bằng và xã Trí Phải kiểm tra, phát hiện đàn heo của 2 hộ dân nêu trên có triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy đàn heo dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND H.Thới Bình cũng vừa ban hành quyết định công bố bệnh dại động vật trên địa bàn xã Biển Bạch Đông.

Cụ thể, ngày 27.12, Chi cục Thú y vùng VI có kết quả xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh dại trong mẫu xét nghiệm chó vô chủ ở ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông.

Theo đó, Chủ tịch UBND H.Thới Bình công bố địa bàn xảy ra dịch bệnh dại động vật (vùng dịch) tại ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông. Xã trong vùng dịch uy hiếp: xã Biển Bạch Đông (ấp Nguyễn Tòng, Lê Giáo, Hữu Thời). Xã trong vùng đệm là địa phương tiếp giáp với xã trong vùng uy hiếp gồm: Tân Bằng, Trí Lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.