Cà Mau: Mang hòm vào công trình xây dựng trái phép rồi treo bảng làm từ thiện

Gia Bách
Gia Bách
20/08/2023 21:48 GMT+7

Một người dân ở Cà Mau mang 2 cái hòm vào công trình xây dựng trái phép và treo bảng "trại hòm từ thiện", bị chính quyền địa phương lập biên bản.

Chiều tối 20.8, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), xác nhận với PV Thanh Niên về việc một hộ dân ở TT.Sông Đốc mang hòm vào để trong công trình xây dựng trái phép của mình, treo bảng "trại hòm từ thiện".

Cà Mau: Mang hòm vào công trình xây trái phép để làm từ thiện   - Ảnh 1.

Ông N.T.L mang hòm vào công trình xây dựng trái phép, treo bảng "trại hòm từ thiện"

G.B

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12.8, ông N.T.L (ngụ khóm 5, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ và lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do UBND TT.Sông Đốc quản lý. Diện tích xây dựng ngang 45,9 m, sâu 6,2 m; kết cấu công trình khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn, nền bê tông, vách rào lưới B40.

"Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông L. Đồng thời, kiểm tra, rà soát vi phạm trước đó của ông, nếu đủ điều kiện xử lý hình sự thì UBND TT.Sông Đốc sẽ chuyển hồ sơ đến Công an huyện xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến đêm 18, rạng sáng 19.8, ông L. lại có hành vi mang hòm đặt vào công trình vi phạm nói trên và gắn bảng trại hòm từ thiện", một lãnh đạo UBND TT.Sông Đốc nói.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, ông L. đã có chuẩn bị trước vật tư và hàn sẵn khung nhà nên chỉ trong một đêm thì hoàn thành dãy nhà.

Cà Mau: Mang hòm vào công trình xây trái phép để làm từ thiện   - Ảnh 2.

Công trình xây dựng trái phép của ông N.T.L

CTV

Cụ thể, sáng 19.8, UBND TT.Sông Đốc phát hiện ông L. treo bảng hiệu "trại hòm từ thiện" và đặt 2 cái hòm tại công trình vi phạm nêu trên.

Qua làm việc, ông L. thừa nhận là người đặt bảng hiệu và đặt 2 cái hòm với mục đích làm từ thiện. Đồng thời, không đồng ý tháo dỡ bảng hiệu và di dời 2 cái hòm ra khỏi công trình vi phạm. 

"Tôi đã chỉ đạo UBND TT.Sông Đốc tiếp tục lập biên bản đối với ông L.; đồng thời yêu cầu ông di dời 2 cái hòm ra khỏi khu vực đó. Chúng tôi quyết tâm xử lý nghiêm túc, tới nơi tới chốn công trình xây dựng trái phép nêu trên", ông Trần Tấn Công khẳng định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.8

Theo UBND TT.Sông Đốc, việc xây dựng công trình trái phép của ông L. vi phạm về: xây dựng công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ được quy định tại khoản 5 điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị diện tích dưới 0,05 ha được quy định tại khoản 5 điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.